Nằm giữa cố đô Kyoto và thủ đô Tokyo, thành phố Kanazawa là nơi có cung điện nghỉ dưỡng của Hoàng gia Nhật, công viên hàng trăm năm tuổi, suối nước nóng và khu phố ca kỹ truyền thống.
Lâu đài Kanazawa, được xây dựng vào thế kỷ 17, có kiến trúc độc đáo với mái được bọc chì.

Thành phố của những nàng geisha

Từ xưa, Kanazawa cũng nổi tiếng về nghề dệt lụa và các nàng geisha.

Thành phố của những nàng geisha

Kenrokuen, công viên lớn nhất ở đây và cũng là một trong những công viên đẹp nhất nước Nhật phủ đầy lá vàng vào mùa thu và tràn ngập hoa anh đào vào mùa xuân.
Thành phố của những nàng geisha
Một ngôi nhà cổ của Nhật trong công viên Kenrokuen
Thành phố của những nàng geisha

Nhiều du khách thường đến Kanazawa vào mùa thu để tận hưởng cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng hay thư giãn trong những bồn tắm giữa thiên nhiên.
Thành phố của những nàng geisha

Không chỉ có những điểm du lịch nổi tiếng mà cả thành phố Kanazawa, nơi nào cũng có điểm hấp dẫn riêng với những ngôi nhà cổ truyền thống, những ngõ phố hẹp đan xen.

Thành phố của những nàng geisha
Đến đây, bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức tài năng của những cô ca kỹ của Nhật, hay còn gọi là geisha.
Thành phố của những nàng geisha
Lâu đài Kanazawa trong tuyết trắng.
Thành phố của những nàng geisha
Phố vắng mùa đông

Theo Ngoisao
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.