Địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng này có giá thuê lên tới 50.000 USD/tuần và vừa xuất hiện trên thị trường địa ốc với giá chào bán gây choáng váng: 23,7 triệu USD.

Thăm 'cung điện mùa hè' của Tổng thống Obama


Trang trại Diệc xanh trên đảo Martha’s Vineyard, bang Massachusetts được biết đến với tên gọi “Nhà Trắng mùa hè”, bởi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chọn “Diệc xanh” để đưa cả gia đình tới nghỉ mát hồi tháng 8 vừa qua, giống như Tổng thống Bill Clinton trước đây.

“Diệc xanh” có diện tích 11,4 ha, nằm bên Hồ lớn Tisbury, Chilmark, phía tây của hòn đảo Martha’s Vineyard. Nhờ chủ sở hữu mang ra rao bán mà công chúng có cơ hội tìm hiểu kỹ về dinh thự này và hiểu tại sao Tổng thống Obama lại chọn nơi đây để nghỉ mát từ năm 2009 tới nay.


Thăm 'cung điện mùa hè' của Tổng thống Obama


“Diệc xanh” có không gian ở rất rộng rãi, thoải mái cho toàn bộ đoàn hộ tống của Tổng thống, gồm các trợ lý, các mật vụ và càng không thiếu những tiện nghi giải trí cho gia đình Tổng thống. Khu nghỉ dưỡng xa hoa này thuộc dạng rộng rãi nhất tại Martha’s Vineyard, gồm 5 khu nhà khác nhau. Tòa nhà chính rộng khoảng 500 mét vuông với 4 phòng ngủ, một phòng giải trí nghe nhìn và một hầm rượu ở tầng hầm. Một khu nhà khác có 5 phòng ngủ dành cho khách. Trung tâm thể dục thể thao nằm ở riêng một tòa nhà.

Sở dĩ “Diệc xanh” được gọi là “trang trại” vì nó có một chuồng ngựa 8 ngăn độc đáo, được người ta kỳ công chuyển từ Pennsylvania tới rồi lắp ghép lại. Kèm theo đó là một khu thi đấu ngoài trời đúng chuẩn Olympic cùng 6 bãi cỏ huấn luyện ngựa.


Thăm 'cung điện mùa hè' của Tổng thống Obama


Ngoài các tòa nhà và trại ngựa, “Diệc xanh” có 4 khu đất sát mặt nước, một bể bơi, một bồn tắm nước nóng, các sân tennis, một sân golf nhỏ, một sân bóng rổ nhỏ, một bến tàu và dễ dàng di chuyển sang bãi biển riêng ngay cạnh đó để đắm mình trong làn nước của Ấn Độ Dương.

Tom Wallace thuộc hãng bất động sản Wallace $amp; Co. Sotheby’s International nhận xét: “Tôi cho rằng điểm tuyệt vời nhất của khu nghỉ dưỡng này là hồ bơi. Bao quanh nó là một khu vườn kỳ lạ, nhìn ra mặt nước nhưng vẫn giữ được sự kín đáo, riêng tư”.


Thăm 'cung điện mùa hè' của Tổng thống Obama


Sau nhiều năm cho những vị khách nổi tiếng và giàu có thuê “Diệc xanh”, nay chủ nhân quyết định bán. Vừa mới được tung lên thị trường, “Diệc xanh” đã nhanh chóng nhận được vô số sự quan tâm. Những người chủ tiềm năng là những người yêu thích ngựa, những gia đình muốn tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi.

Tổng thống Obama không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên chọn đảo Martha’s Vineyard làm nơi nghỉ mát. Rất nhiều chính trị gia nổi tiếng đã tới đây hàng năm, nhất là thành viên Đảng Dân chủ. Những hậu duệ của nhà Kennedy đã sở hữu hoặc thuê nhà trên hòn đảo tuyệt đẹp này hàng chục năm. Cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tới đây nhiều lần kể từ khi ông Clinton bước vào Nhà Trắng. Hồi những năm 1870, Tổng thống Ulysses S. Grant đã tới Martha’s Vineyard nghỉ mát.


Thăm 'cung điện mùa hè' của Tổng thống Obama

Thăm 'cung điện mùa hè' của Tổng thống Obama

Thăm 'cung điện mùa hè' của Tổng thống Obama

Thăm 'cung điện mùa hè' của Tổng thống Obama
Theo Thủy Tiên (ICT News)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.