CafeLand - Sống trong một không gian nhỏ là vô cùng khó khăn, nhất là khi việc trang trí và thay đổi vài thứ trong không gian sống lại gặp cản trở khi bạn là người đi thuê nhà. Nói như vậy không có nghĩa là không có giải pháp để cải tạo căn hộ bạn đang thuê sao cho rộng rãi và thoáng đãng hơn.

Sử dụng kệ nổi để lưu trữ các món đồ trang trí và vật lưu niệm. Bạn có thể lắp chúng ở bất cứ nơi nào vừa tầm tay miễn là không vướng víu khi qua lại.

Nếu bạn không thể thay đổi màu tường, hãy khắc phục tạm thời bằng giấy dán tường và nội thất. Một chiếc rèm cửa mới, một chiếc giường có màu sắc nổi bật, thậm chí là những chiếc gối họa tiết bắt bắt cũng khiến căn phòng nổi bật hơn hẳn.

Kệ mở giúp gian bếp của bạn có nhiều không gian hơn.

Thay một tấm thảm trải sàn mới, vừa vặn với diện tích căn phòng và hài hòa với các chi tiết nội thất khác là cách đơn giản bạn có thể áp dụng để làm mới căn nhà vừa thuê được.

Phòng tắm dù diện tích không lớn nhưng đã được làm mới bằng nội thất có màu xanh đầy sức sống.

Thêm một chiếc tủ nơi góc nhà để bạn có thể treo áo khoác, kết hợp để giày dép và vài món vật dụng linh tinh khác.

Trong bất kỳ một không gian nhỏ nào, việc dùng gương được xem là công cụ hiệu quả giúp làm cho cảm giác không gian rộng rãi hơn. Để làm được điều này, chỉ cần treo một tấm gương trong phòng ăn, phòng khách hay nơi nào nhận được ánh sáng tự nhiên để tạo nên sự phản chiếu.

Gắn tivi vào tường cũng là một cách để tiết kiệm không gian.

Một chiếc bàn ăn nhỏ gọn bằng kính sẽ giúp tiết kiệm diện tích và khiến căn phòng thanh thoát hơn.

Hiền Thương(BHG)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.