Ngôi nhà này được kiến trúc sư Takeshi Hosaka thiết kế cho một gia đình mà cả hai người lớn trong nhà đều bị khiếm thính, sản phẩm này mang ý tưởng độc đáo đầy tính nhân văn.
Takeshi Hosaka tạo ra một ngôi nhà bị "xuyên thủng" bởi các cửa sổ kính để giao tiếp giữa các tầng khác nhau cũng như các phòng khác nhau thông qua ngôn ngữ ký hiệu .
Các ô cửa kính hình vuông nhỏ được bố trí khắp nhà.

Không gian khá thoải mái.
Ánh sáng thiên nhiên được tận dụng để chiếu sáng trong nhà.
Ánh sáng cũng "len lỏi" qua các ô cửa nhỏ tạo thành những hình ảnh trang trí trên tường nhà.
Các ô cửa nhỏ thu hút sự chú ý của các bé, từ đó chúng sẽ dễ dàng học được ngôn ngữ ký hiệu từ bố mẹ.
Một kiến trúc đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều sự độc đáo cũng như tính nhân văn trong thiết kế của Takeshi Hosaka.
VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.