Từ xa xưa đã tồn tại rất nhiều trường phái phong-thủy khác nhau. Tất cả đều dựa trên những hiểu biết về vũ trụ, nhưng khác nhau ở cách tiếp cận, kỹ thuật phát hiện và tạo dựng cân bằng khí.

Phái Hình Thế trong Phong Thủy

Ba trong số những trường phái được ứng dụng rộng rãi nhất trong phong-thủy hiện đại là: phái hình thế, phái bát trạch và phái huyền không phi tinh.

Phái hình thế

Thực hành phong thủy đòi hỏi kiến thức sâu sắc về hình thế. Người ta xem xét các đặc tính của khu đất nơi bạn xây nhà. Đúng như tên gọi của nó, phái hình thế nghiên cứu vị thế và hình dáng của khu đất cũng như ảnh hưởng trực tiếp của môi trường xung quanh tới ngôi nhà.

Tiếp theo, người ta xét đến chất lượng gió thổi tới môi trường kế cận. Cần chọn nơi gió thổi thoang thoảng, tránh nới gió xoáy, gió lùa. Không khí nên thơm mùi cây cỏ; tươi mát thay vì hôi thối; sống động thay vì tù túng.

Sự hiện diện của nước khiến cho phong thủy tốt hơn. Bất cứ thứ gì chuyển động nhanh quá đều gây ra sát khí. Vì vậy, cũng giống như gió, nước phải chảy hiền hòa. Nước chảy siết thì dương quá thịnh, trong khi nước tĩnh lặng thì âm quá thịnh.

Phái hình thế cũng xem xét độ rộng và dòng chảy của sông, sự nhộn nhịp của đường xá, chiều cao và thế của núi, hình dáng của đồi và những ngôi nhà xung quanh…

Tất cả những thực thể này đều mang một lượng khí Dương hoặc Âm nhất định. Sự cân bằng tối ưu của âm dương mang lại phong thủy tốt đẹp cho ngôi nhà và ngược lại.

Phong thủy một ngôi nhà có thể trở nên vô cùng xấu vì những kiến trúc hung hãn xung quanh nó, chẳng hạn những ngọn núi hình thù quái dị hoặc những cạnh sắc nhọn của các tòa nhà lân cận đều có thể “đầu độc” khí quanh nhà bạn.

Đánh giá phong thủy theo hình thế mang nặng tính chủ quan. Nó đòi hỏi cái nhìn hết sức tinh tế. Tuy nhiên, vẫn có những chỉ dẫn cơ bản giúp người học phong thủy có được nhận xét sơ bộ về sự tốt xấu của phong thủy một cảnh quan.

Các tiêu chuẩn lựa chọn ngôi nhà có hình thế tốt:

Khoảng đất sau lưng nhà phải vững vàng và cao hơn phần trước nhà. Hình thế “Tọa sơn” hay lưng tựa núi này được coi là mang lại cho bạn chỗ dựa vững chắc.

Trường hợp nhà nằm trên đỉnh đồi, khu đất phía sau lưng dốc thoai thoải, không có điểm tựa thì phong thủy bị coi là xấu, vì bạn hoàn toàn không được bảo vệ và dễ gặp vận rủi. Để khắc phục, người ta có thể trồng một cây cao phía sau để “nâng khí”.

Cũng có thể đặt đèn pha sau nhà để kích hoạt năng lượng bảo vệ hoặc xây một bức tường cao để mô phỏng trái núi… Chỉ cần chọn một biện pháp phù hợp nhất với bạn, không cần chọn tất cả các phương án nêu trên.

Đất trước nhà không được cao hơn nền nhà và càng không nên có ngọn núi chắn trước mặt, nhất là ngay trước cửa chính. Tốt nhất là có khoảng trống đủ rộng ở mặt tiền (minh đường) để khí tốt tụ lại. Một con sông uốn lượn bao bọc ngôi nhà cũng sẽ mang lại phong thủy tuyệt vời.

Đất hai bên hông nhà cao hơn nền, phía trái (nhìn từ trong ra ngoài) cao hơn phía phải.

Tóm lại, “Tọa sơn Vọng thủy” được coi là tiêu chuẩn vàng trong phong thủy. Cần đặc biệt chú ý để không có núi trước mặt, chắn mất cửa chính.

Khoảng đất phía trước nhà phải trống, tầm nhìn rộng, nếu có thêm nước chảy, ví dụ một con sông, thì càng hoàn hảo. Và cuối cùng là thế đất bên trái phải cao hơn bên phải.

Theo Blog Phong thủy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.