Cây và hoa được ví như dòng máu của trái đất, cung cấp oxy cho người và động vật. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có đủ không gian để tạo ra một công viên cây xanh, đặc biệt là cư dân đô thị. Nhưng điều đó không ngăn cản các nhà thiết kế, xây dựng và quy hoạch đô thị tạo ra không gian xanh cho cuộc sống của họ. Không có đất trống, mái nhà là địa điểm không kém phần lý tưởng cho không gian xanh.
1. Waldspirale



Waldspirale là một khu chung cư ở Darmstadt, Đức, được xây dựng vào những năm 1990. Tên của khu vườn này có nghĩa là rừng xoắn ốc, thể hiện kiến trúc của tòa nhà trên, nơi có một khu vườn xinh đẹp ngự trị trên mái. Kiến trúc sư của tòa nhà này Heinz M. Springmann đã hoàn thành công trình trên đúng năm 2000.

2. Học viện khoa học California

Rana Creek, người xây dựng vườn ươm trên mái nhà của Học viện, đã sáng tạo trong khi sử dụng không gian và khiến cho các sườn dốc của mái nhà không thể sạt lở và trở thành địa điểm rất tiện dụng để ươm các loại cây nghiên cứu của viện.



Bằng việc sử dụng vỏ cây, vỏ quả dừa, các loại chậu tự nhiên, họ đã tạo ra được một vườn cây cảnh với hàng chục nghìn mẫu cây và hoa mọc đều và đẹp tuyệt cùng các lối đi xen giữa.

3. Vườn treo ở Fifth Ave

Công viên này nằm trên một tòa nhà ở Fifth Ave, thành phố New York. Đây chính là nơi được các nhà làm phim thực hiện các cảnh quay của bộ phim Người nhện với bạn gái.




4. Công viên trên tòa nhà của tập đoàn Story HDB 40



5. Trường Nghệ thuật và Thiết kế Singapore

Nhà thiết kế nghệ thuật và công trình trường học ở Singapore đã tạo ra một không gian xanh công cộng ở các địa điểm mà người khác không ngờ đến. Khu vườn thực sự là không gian xanh bởi còn có một hồ bơi, những cây cọ, hòn đảo nhỏ… rất hấp dẫn về mặt thẩm mỹ.


6. Bảo tàng Ghibli tại Tokyo, Nhật Bản



7. Tòa nhà ACROS Fukoka, Nhật Bản


8. Vườn trên tầng thứ 6 Bệnh viện quốc tế Luke ở Akashi, Tokyo



9. Vườn treo tại Penthouse ở New York



10. Vườn trên cao ở câu lạc bộ Spa

Vị trí của khu vườn là trên nóc của tòa nhà câu lạc bộ spa Embarcadero ở San Francisco.



11. Vườn trên cao tại công viên Battery ở Solaire- New York- Mỹ

The Solaire, một blok khu dân cư ở New York đã được xây dựng với khái niệm tập trung vào chủ đề thân thiện với môi trường.




12. Tòa nhà City Hall ở Chicago- Mỹ

Để tiết kiệm năng lượng và tiền chi phí điện cho điều hòa không khí trong mùa hè, một công viên cây xanh đã được xây dựng ở City Hall ở Chicago năm 2000.

Hiện nay hàng ngàn cây xanh đã phát triển ở đây với hơn 150 loài thực vật và có thể tiết kiệm được các hóa đơn tiền điện lên đến 5.000 đô la mỗi năm.


13. Toà nhà Nghị viện Úc ở Canberra

Mới đây, quốc hội Úc đã được thiết kế lại bằng một hình ảnh mái nhà màu xanh lá cây.



14. Vườn treo rộng thế giới tại nhà máy ô tô Ford

Nhà máy Ford Motors Rouge, được Bill McDonough thiết kế, là mái nhà “xanh” nhất trên thế giới bao gồm 454.000 feet vuông.


Cafeland.vn - Theo Bee
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.