CafeLand - Internet phát triển, làm việc ở nhà ngày càng trở nên phổ biến hơn. Theo khảo sát của Hiệp hội Quản lý nguồn nhân lực thì các công ty ngày càng có nhu cầu sử dụng nhiều nhân lực làm việc từ xa. Cũng chính vì thế, ngày càng có nhiều người thích làm việc tại nhà hơn.

Tuy vậy, làm việc ở nhà không có nghĩa là bạn mặc nguyên bộ đồ ngủ và làm việc tại bàn ăn hay một góc nào đó lộn xộn mà ngược lại nếu bàn làm việc của bạn gọn gàng ngăn nắp và được đặt ở một vị trí lí tưởng ngay trong chính ngôi nhà của mình thì chắc chắc sẽ tuyệt vời hơn. Đây cũng là cơ hội để những người làm việc tại nhà thỏa sức trang trí bàn làm việc theo ý thích của mình.

Văn phòng làm việc được thiết kế bằng hộp nhôm với các tủ bày trí hồ sơ gọn gàng và bạn có thể đóng tủ lại khi ngày làm việc hoàn tất.

Bởi vì bạn có thể dành một phần lớn trong ngày của bạn ngồi tại bàn làm việc vì thế bạn cần một chiếc ghế thoải mái.

Một bức tường đem và bảng trắng là cách để bạn theo dõi danh sách công việc phải làm hàng ngày một cách dễ dàng.

Nếu có thể, hãy thiết lập văn phòng làm việc nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Cần phải tăng gấp đôi diện tích làm việc, dưới đây là một cách đơn giản để chia một bàn thành hai.

Làm việc tại nhà bạn sẽ thỏa sức chứng minh khả năng sáng tạo với không gian riêng. Người này sử dụng một giường cũ để trang trí góc làm việc đầy cảm hứng.

Cách sắp sếp đồ dùng rất quan trọng giúp bạn thiết lập văn phòng làm việc có nhiều không gian hơn.

Nếu bạn sống trong một căn hộ nhỏ, bạn có thể biến tủ quần áo thành khu vực làm việc của bạn.

Màu sắc tươi sáng có thể phối hợp với nhưng màu đậm nếu bạn muốn không gian làm việc bắt mắt.


Tùy thuộc vào công việc, bạn nên chắc chắn rằng văn phòng làm việc tại nhà giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.

Văn phòng của bạn nên phản ánh phong cách riêng của bạn. Nó phải là một nơi bạn cảm thấy rất thoải mái.

Sử dụng đồ dùng cá nhân trang trí.

Không nhất thiết phải làm bằng bàn làm việc truyền thống.

Gia Bảo (Businessinsider)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.