Ngôi nhà được xây dựng tại một sườn đồi trong khu rừng tại Hồ Pirihueico, (khu vực De los Rios), cách Panguipulli 70 km.
Vấn đề đặt ra là những khó khăn của vị trí thiết kế chỉ được giải quyết bằng một chiếc xe tải nhỏ dung để vận chuyển các modul chi tiết kỹ thuật đã qua sử dụng. Mong muốn của khách hàng là tìm kiếm và mua lại các vật liệu đã qua sử dụng để tạo thành một ngôi nhà mới.

Ngôi nhà nhỏ bằng vật liệu tái chế
Thông tin dự án :

Kiến trúc sư: Juan Luis Martinez Nahuel
Địa điểm: Panguipulli, Chile
Khách hàng: Francisca Boher Elton
Diện tích: 112 m2
Dự án năm: 2007 - 2008
Hình ảnh: Courtesy ofJuan Luis Martinez Nahuel
Ngôi nhà nhỏ bằng vật liệu tái chế

Và chúng được xếp đặt theo các giá trị mới:

- Những chiếc cửa của một ngôi nhà xây dựng vào những năm 60 của Horacio Borgheresi, ban đầu sử dụng cho Patio đã trở thành mặt tiền chính của nhà ở mới.
Ngôi nhà nhỏ bằng vật liệu tái chế

- Bạch đàn và sàn gỗ Rauli (một loại gỗ bản địa) của một ngôi nhà những năm 70 của Larrain, Swinburn và Covarrubias trở thành lớn vỏ chính cho ngôi nhà.
Ngôi nhà nhỏ bằng vật liệu tái chế
Ngôi nhà nhỏ bằng vật liệu tái chế

- Dầm thép trước kia được sử dụng cho một cuộc triễn lãm tạm thời nay trở thành phần cấu trúc chính của ngôi nhà.
Ngôi nhà nhỏ bằng vật liệu tái chế
Ngôi nhà nhỏ bằng vật liệu tái chế

Các mặt đứng, hàng hiên và bậc thang được kiến trúc sư đề xuất dựa vào sự định hướng về mặt quan điểm không gian và ánh sáng mặt trời. Việc tái chế vật liệu được xem như một nguyên tắc mới của công cuộc tái sử dụng.

Ngôi nhà nhỏ bằng vật liệu tái chế

Ngôi nhà nhỏ bằng vật liệu tái chế
Theo Kiến Việt
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.