CafeLand - Nằm trong một tòa nhà 60 năm tuổi, căn hộ dưới đây đã được phân chia lại không gian và thiết kế lại toàn bộ nội thất vào năm 2014 để trở thành một không gian hoàn toàn mới.

Căn hộ với diện tích chỉ 55 m2 và nhóm thiết kế nội thất Maayan Zusman bắt đầu vào dự án tìm các giải pháp thiết kế phù hợp với căn hộ. Không gian ban đầu của căn hộ là điển hình cho kiều căn hộ Israel cũ, có không gian nhỏ, một bếp khép kín và ban công khép kín. Thách thức đối với các nhà thiết kế là phải đưa ra phương án thiết kế có thể phân chia không gian trong căn hộ mà vẫn đảm bảo tính thông thoáng và hướng ngoại.

Không gian mới bây giờ gồm 2 phòng ngủ được ngăn cách bởi 1 phòng tắm, không có tường và hành lang. Cửa trượt cũng được sử dụng giữa những không gian này, tất cả mọi thứ đã được tính toán cẩn thận. Các nhà thiết kế cũng đã quyết định tạo ra một ban công với tầm nhìn rộng ra bên ngoài làm điểm nhấn cho căn hộ.

Căn hộ được thiết kế với sự kết hợp nét đẹp xưa cũ và hiện đại, kết hợp ghế xếp và những thiết kế nội thất mới. Những màu sắc và chất liệu tạo nên một sự cân bằng, bao gồm các sắc thái của màu xám, hồng, xanh và màu tím với gỗ, kim loại và xi măng.

Mặc dù sử dụng đa dạng về màu sắc, vật liệu nhưng nội thất bên trong căn hộ được kết nối trơn tru, tạo ra một cái nhìn thông thoáng mà vẫn duy trì sự gắn kết.

Để phân chia các khu vực không gian khác nhau, nhóm thiết kế đã dùng các đồ nội thất chứ không sử dụng các bức tường. Phương án thiết kế này cho phép họ tiết kiệm không gian và làm cho căn hộ có một phong cách khác biệt.

Tủ bếp màu xám tương phản với các không gian sinh hoạt khác một cách tinh tế và sang trọng. Hai bàn café kết nối màu sắc với các mảng tường nghệ thuật.

Tất cả mọi thứ ở đây đều được thiết kế bởi các Designers tại Maayen Zusman. Bao gồm bàn trong phòng khách, kệ, giường, ngăn kéo và chiếc ghế đặc biệt trong phòng bếp.

Trên thực tế toàn bộ nội thất đều được thiết kế mở với màu sắc tươi sáng. Nhà bếp và các không gian sinh hoạt khác cũng được thiết kế mở và chia sẻ không gian trong cùng một tầng.

Hai phòng ngủ nhỏ với đặc điểm riêng. Một phòng được trang trí tối giản với màu đen và trắng, đầu giường màu xanh và tường nghệ thuật đây màu sắc. Phòng thứ hai tạo cho ta một cảm giác ấm áp với tường gạch và ánh sáng gián tiếp.

Phòng tắm với thiết kế đơn giản, chỉ bao gồm các yếu tố cơ bản cũng làm cho phòng tắm trở nên sáng hơn và rộng hơn.

Ngoài ra, không gian làm việc với một chiếc bàn kệ và một chiếc ghế cổ điển cũng rất thú vị nhờ vào sự sắp xếp không gian và lựa chọn màu sắc của các nhà thiết kế.

Hiền Thương (Homedit)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.