Với mức giá cao nhất 34 triệu đồng/4 tháng, mỗi sinh viên ở trong KTX ĐH Quốc tếqQViệt Nam được tạo một điều kiện sống đầy đủ tiện nghi như trong khách sạn.

KTX ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam (702, Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM) nằm trong khuôn viên trường, được xây mới theo chuẩn quốc tế vào năm 2010. KTX cung cấp 103 chỗ ở cho sinh viên trường, với điều kiện sống thoải mái tiện nghi.

Mỗi tầng có 20 chỗ ở, với các loại phòng đơn, phòng đôi, phòng cho 3-5 người. Tất cả phòng đều được trang bị wifi, các trang thiết bị hiện tại như một khách sạn. Trong ảnh là phòng cho 3 người, với 3 phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh.

Nội thất bên trong một ngủ với đầy đủ thiết bị sinh hoạt.

Tủ quần áo, két sắt trong phòng ngủ.

Mỗi phòng đều trang bị máy lạnh.

Góc học tập.

Khu nhà vệ sinh. Mỗi tuần đều có lao công đến dọn dẹp nhà vệ sinh, lau nhà, giặt ga giường cho các phòng.

Các tầng đều có nhà bếp, được trang bị tủ lạnh, tủ cá nhân, lò vi sóng, bếp điện, máy lọc nước, ấm điện, nồi cơm... Ngoài ra các tầng đều có phòng sinh hoạt chung cạnh nhà bếp.

Sinh viên tự chia nhóm nấu ăn, sắp xếp thời gian sử dụng nhà bếp.

Dưới tầng trệt có phòng sinh hoạt chung, là nơi giải trí, gặp gỡ bạn bè, người thân...

Phòng sinh hoạt chung được trang bị bàn bi-da, bi-lắc, kệ sách báo, truyền hình cáp...

Khu vực sân vườn đặt sẵn lò nướng để tổ chức tiệc nhóm.

Phòng giặt ủi đầy đủ máy giặt, máy sấy, bàn ủi hơi nước.

Sinh viên được sử dụng máy tính, máy in của KTX dưới tầng trệt.

Với điều kiện sinh hoạt đầy đủ, tiện nghi như vậy nên mỗi học kỳ (4 tháng) sinh viên phải đóng 34 triệu đối với căn hộ đơn, 25 triệu căn hộ đôi, 29 triệu căn hộ 3 người và 27.5 triệu cho căn hộ 5 người.

Như Quỳnh (Tri thức)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.