CafeLand - Không còn là một nhà máy sản xuất thông thường, công trình dưới đây bắt mắt người xem ngay cái nhìn đầu tiên.

Công trình độc đáo mà chúng tôi muốn nhắc tới trong bài viết này đó chính là nhà máy dệt Hosiery Complex Block B Rd, nằm ở Ấn Độ do kiến trúc sư Amit Khanna trực tiếp thiết kế.

Nhìn một các hình dung hóa, nhà máy dệt này có một phần kiến trúc mặt tiền, có diện tích khoảng 2.350 m2, gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ lớp áo kiến trúc kỳ lạ.

Đó là một dải hình hộp các lớp kính thủy tinh hai màu xanh dương và màu gương xếp so le với nhau theo một số khuôn mẫu nhất định.

Công trình này được nâng đỡ bởi một hệ thống sườn thép hình hộp, tích hợp chắc chắn các ô kính lại với nhau.

Còn đây là quang cảnh bên trong nhà máy.

Ngoài các lớp kính “vảy cá” màu xanh, thì các ô kính gương còn phản chiếu cảnh quan xung quanh, bầu trời... tạo nên một khối ảo giác độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với cảnh quan xung quanh.

Dù chỉ là một công trình kiến trúc nhỏ nhưng cũng khiến người ta không còn có cái nhìn khô cứng nữa khi nói đến một nhà máy dệt.

Huỳnh Dũng – Archdaily
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.