Ngày 26.2 vừa qua, khách sạn JW Mariott Marquis cao nhất thế giới đã khai trương.
Nổi tiếng là thành phố có nhịp độ phát triển nhanh bậc nhất thế giới, Dubai sở hữu vô vàn công trình kiến trúc độc đáo, hiện đại như tòa nhà chọc trời Buji Dubai, tổ hợp giải trí The Palm Jumeirah, và gần đây nhất là khách sạn cao nhất thế giới mang tên JW Marriott Marquis. Khách sạn mới khai trương ngày 26.2.
JW Mariott Marquis có chiều cao tới 355 mét, vút lên trời cao với 72 tầng. Nó đã vượt mặt tòa tháp – khách sạn cao nhất thế giới trước đó là Rose Tower, cũng xây dựng tại Dubai, ghi danh vào sách kỷ lục Guinness.
Khách sạn bao gồm 9 nhà hàng, 5 quán bar, 2 phòng khiêu vũ và một câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe.
Nội thất bên trong được “chăm chút” rất kỹ, sắp xếp trong những không gian cực kỳ thoáng, rộng, xa hoa.
Khách sạn có hai tòa tháp chính nhưng chỉ một tòa tháp mới khánh thành. Tòa tháp vừa khai trương có 804 phòng và tòa tháp thứ hai dự kiến sẽ có nhiều hơn, hoàn thành năm 2014.
Mỗi tòa tháp đều có hai phòng Presidential suite (phòng xa xỉ cho VIP), 506 phòng King (phòng xa xỉ), 156 phòng tiêu chuẩn, 4 phòng cho người khuyết tật.
Phòng khách của khách sạn có mọi thứ bạn cần: ti vi màn hình phẳng cỡ lớn, ghế sofa, quầy bar.
Bể bơi lớn của khách sạn nằm trên tầng 7 dài 30 mét, với quầy bar phục vụ sát bên.
Khu spa thu hút sự chú ý với những tấm lụa mê hồn theo phong cách Ả Rập.
Trang trí tường trong nhà hàng phong cách Thái Lan bên trong khách sạn.




Dean (Xzone)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.