CafeLand - Bằng lối thiết kế sáng tạo, ngôi nhà dưới đây bắt mắt người xem ngay cái nhìn đầu tiên.

Ngôi nhà độc đáo này có tên là 18 Screens House, nằm tại Lucknow, Ấn Độ do kiến trúc sư Sanjay Puri trực tiếp thiết kế.

Đúng như tên gọi của nó, ngôi nhà gồm 18 màn hình dạng ô lưới bao phủ khắp không gian với nhiều kích thước khác nhau.

Bên trong, ngôi nhà 2 tầng có tổng cộng 6 phòng ngủ, sân thượng vườn xanh, xen kẽ nhiều màn hình ô lưới chứa các họa tiết đặc sắc.

Những màn hình hoạ tiết trở thành một công cụ quan trọng, tạo nên các ảo ảnh quang học ở các mặt tường phía trong, thông qua ánh nắng Mặt trời.

Tòa nhà bao gồm các khối bê tông hình hộp xếp xen kẽ nhau, bù vào đó là các màn hình họa tiết sơn màu trắng bắt mắt.

Chất liệu tường bê tông xám, cửa kính, khung gỗ đóng vai trò chủ đạo trong thiết kế không gian sống của ngôi nhà.

Thậm chí, phần ban công nghỉ dưỡng cũng nằm trong một chiếc lồng màn hình hoạt tiết lạ mắt.

Các màn hình họa tiết cũng là công cụ phân tán ánh sáng quan trọng, để chăm sóc hệ thống vườn xanh nho nhỏ tích hợp quanh ngôi nhà.

Huỳnh Dũng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.