Khoa học nguyên tử là trọng tâm của các nhà nghiên cứu trong toà nhà của trường đại học La Trobe. Toà nhà nghiên cứu và giảng dạy sáu tầng của trường đại học La Trobe tại Melbourne, Úc là một thiết kế mới của văn phòng kiến trúc Lyon.

Mặt tiền toà nhà nhìn giống như một cái tổ ong với nhiều lỗ màu sắc. Nội thất bên trong cũng bị chi phối bởi những màu sắc mạnh mẽ. Thông qua các cửa sổ hình khối tổ ong, ánh sáng mặt trời dễ dàng đi vào bên trong toà nhà để giúp cho thời gian làm việc vốn đã dài của các nhà khoa học trở nên dễ chịu nhất có thể.

Ảnh: Dianna Snape


Sài Gòn tiếp thị
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.