CafeLand - Đối với những người có mức thu nhập trung bình thì việc mua nhà đã qua sử dụng là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, làm thế nào để tìm một ngôi nhà vừa hợp ý, vừa túi tiền và có phong thủy tốt là vấn đề khá nan giải.

Muốn xem một ngôi nhà đã qua sử dụng có phong thủy tốt hay không bạn phải xem lịch sử gia đình của gia chủ trước đó. Nếu một ngôi nhà đã có nhiều chủ sở hữu và chỉ sử dụng nó trong một thời gian ngắn rồi bán đi hay cuộc sống và số phận của các chủ sở hữu không được tốt, như: ly dị, phá sản, có vấn đề về sức khỏe, thì bạn nên suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định chọn căn nhà đó.

Bạn cần kiểm tra xung quanh ngôi nhà xem nó tác dụng tạo nên phong thủy tốt? Đó có thể là một ngôi nhà khác, một hàng cây, một tòa nhà, một bờ rào hay bất cứ điều gì được coi là điểm hỗ trợ ở phía sau, tạo chỗ dựa vững chắc và an toàn.

Không trồng cây quá gần cửa trước, điều này kìm hãm khí vào nhà một cách tự do. Ngôi nhà của bạn có con đường thẳng, bạn cần có một số chậu cây hoặc bức tượng dọc theo đường để phá vỡ các dòng của con đường.

Ngôi nhà với một cầu thang xoắn ốc, có thể làm tiêu hao năng lượng của bạn, để khắc phục vấn đề này bạn nên treo một quả cầu pha lê ở phía trên nhằm hóa giải hoặc kìm hãm những tiêu cực đó.

Ngoài ra khi mua một ngôi nhà đã qua sử dụng, bạn nên tránh tìm kiếm những thiết kế hiếm kỳ lạ hình kiếm, nhọn, hình dạng tốt nhất là hình chữ nhật hoặc hình vuông.

Xét về ngoại cảnh một ngôi nhà có phong thủy và năng lượng tốt thì cây cối xung quanh sống khỏe mạnh. Tuy nhiên phía trước ngôi nhà, bạn không nên để chúng phát triển quá cao, bởi vì nó không những che mất đi ánh sáng mà còn chặn khí vào nhà. Trên đây, chúng tôi đã cung cấp cho bạn một số kiến thức về phong thủy, hy vọng điều này sẽ mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của bạn.

Nguyễn Dung
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.