CafeLand – “Ông hoàng nhạc POP” Michael Jackson đã sống 15 năm tại Neverland – khu trang trại nổi tiếng đang được bán với giá 31 triệu USD, giảm giá tới 70% giá chào bán ban đầu.

Khu trang trại này rộng hơn 1.100ha tọa lạc tại Santa Barbara, California và nổi tiếng vì thuộc sở hữu của Michael Jackson.

Bất động sản ban đầu được biết đến với cái tên Zaca Laderas Ranch, khi được mua bởi nhà phát triển bất động sản William Bone vào năm 1977. Michael Jackson đã mua bất động sản từ Bone vào năm 1988 với số tiền không được tiết lộ. Một số nguồn cho biết nó là 19,5 triệu đô la, trong khi những nguồn khác cho rằng nó gần hơn với 30 triệu USD.

Nó được đặt tên đầu tiên là Neverland vào năm 1988 và được nhiều người biết đến vì là nhà của Michael Jackson.

Jackson đặt tên tài sản theo Neverland, hòn đảo giả tưởng trong câu chuyện của Peter Pan, một cậu bé không bao giờ trưởng thành.

Năm 1993, Michael Jackson bắt đầu đối diện hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và lâm vào tình cảnh nợ nần. Đến năm 2008, ông phải đối mặt với việc bị tịch thu Neverland. Cuối cùng, khi vỡ nợ một khoản vay, ông đã ký chuyển nhượng nó cho công ty đầu tư tư nhân Colony Capital với giá 23 triệu USD.

Colony Capital đã chi hàng triệu USD để tu bổ nông trại sau khi Jackson qua đời vào năm 2009. Vào tháng 5/2015, Neverland Ranch được đổi tên thành Sycamore Valley Ranch và được đưa ra bán với mức giá ban đầu là 100 triệu USD.

Giá đã bao gồm một khu nhà chính rộng 1.115m2, 3 nhà khách, bể bơi lớn, sân bóng rổ, rạp chiếu phim và nhiều hạng mục khác.

Đầu năm 2018, giá chào bán đã giảm xuống còn 67 triệu USD do không nhận được nhiều quan tâm của thị trường.

Vào tháng 2/2019, giá chào bán của trang trại đã giảm xuống còn 31 triệu USD, giảm tới 70% so với giá chào bán ban đầu.

Bước qua cửa trước sẽ đưa bạn vào bên trong sảnh chính rộng rãi. Cánh cửa bên phải kết nối với nhà bếp.

Phòng khách rộng rãi với hai lò sưởi lớn.

Mặc dù khu nhà chính không có người ở nhưng luôn có một nhân viên toàn thời gian luôn giữ gìn, chăm sóc cho căn bếp mới cải tạo.

Đi bộ qua nhà bếp đến phòng ăn chính với hệ thống cửa sổ kính và có một lối đi ra sân sau.

Có tám phòng tắm trong nhà chính.

Phòng ngủ chính thông thoáng rộng lớn được lát bằng gỗ sồi.

Một phòng ngủ khác với thảm màu trắng, tường được thiết kế với nhiều kệ gỗ.

Lối dẫn ra sân sau.

Chủ đề: Nhà của "Sao",
Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.