Với chi phí xây dựng lên tới 3 tỷ USD, Grand Palace là khách sạn đầu tư tốn kém thứ hai thế giới, chỉ sau Singapore Marina Bay Sands.

Với bãi biển riêng, hai hồ bơi, 12 nhà hàng, quầy bar, bến du thuyền và bãi đáp máy bay, Grand Palace là địa điểm dừng chân của những tỷ phú nức tiếng chịu chơi vùng Trung Đông giàu có. Khách sạn có 38 phòng Palace Suite, diện tích mỗi phòng này lên tới hơn 650m2, gồm 3 phòng ngủ, ti vi màn hình phẳng 50 inch, lát đá cẩm thạch và phục vụ phòng làm việc 24/24.

Khách sạn tọa lạc trên diện tích 100ha.

Gần 13km bờ biển tuyệt đẹp này thuộc sở hữu của khách sạn.

Có khoảng 394 phòng đơn và phòng đặc biệt, diện tích từ 53m2 tới 650m2.

Đây là phòng Tổng Thống, từng đạt giải một trong 3 phòng khách sạn ưa thích của giới chính khách và người nổi tiếng.

Phòng Ngọc Trai có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra vườn, hồ bơi và bãi biển.

Phòng Kim cương có bảng cảm ứng điều khiển đèn, điều hòa và các phương tiện giải trí.

Góc nhìn từ phòng Kim Cương ra biển.

Nếu không muốn xuống một trong 12 nhà hàng cực kỳ sang trọng của khách sạn, khách du lịch có thể dùng bữa ngay trong phòng với thực đơn hoàn hảo.

Phòng ăn lớn này có đủ chỗ cho 8 người, phụ kiện sang trọng, đèn chùm và thực đơn tùy chọn được nấu bởi các đầu bếp danh tiếng.

Muốn yêu cầu bất cứ điều gì vào bất cứ lúc nào, ngay cả nửa đêm, khách hàng chỉ cần gọi phục vụ phòng.

Phòng spa phục vụ hơn 30 liệu pháp thư giãn, dành cho nam giới, nữ giới, các cặp đôi, và có cả dịch vụ "spa journeys".

Le Café & Caviar Bar ở sảnh dưới phục vụ rượu khai vị, champagne và trứng cá muối.

Thưởng thức hương vị của cuộc sống về đêm tại Lounge Breeze trong khuôn viên khách sạn.

Đối với những người trung niên, một góc Havana Club với rượu cognac và xì gà là một gợi ý hay.

Theo Infonet
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.