Dự án 3 gian nhà cấp 4 lợp mái ngói được xây trên mảnh đất thổ cư giữa thung lũng bao quanh là các dãy núi tại Petchabun, Thái Lan.

Chủ đầu tư mong muốn ngôi nhà có thể thuận tiện cho công việc, phong cách đơn giản và có một không gian dành cho trẻ trong tương lai đồng thời có thể nhìn về hướng Bắc dãy núi.

Vì vậy, kiến trúc sư đã ưu tiên thiết kế công năng trước, điển hình nâng nền ngôi nhà lên so với mặt đất để có thể đối phó với trường hợp ngập lụt.

Tuy nhiên, để có thể ngắm được cảnh đẹp tự nhiên của ngọn núi hướng Bắc thì bắt buộc kiến trúc sư phải điều chỉnh lại kế hoạch thiết kế ban đầu, thay vào đó là đề xuất phương án sử dụng đường dốc nối giữa các khu vực khác nhau của ngôi nhà.

Về yếu tố môi trường kiến trúc, kiến trúc sư tạo 3 cụm không gian đan xen với cây xanh được ví như hình ảnh ngôi làng nhỏ nhằm tạo sự hài hòa nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc, hiện đại mà giản dị.

Mỗi cụm không gian được lợp bằng tấm lợp lấy sáng sợi thủy tinh để lọc và phân tán ánh sáng tự nhiên chiếu vào nhà. Bên trong khoảng đệm là một sân trong giúp cải thiện thông gió và đón ánh sáng tự nhiên.

Về vật liệu, gỗ được sử dụng chủ đạo từ cửa ra vào, cửa sổ đến đồ nội thất và ngay cả các tường bao quanh bằng tre đều tạo nên từ thợ lành nghề tại địa phương.

Chủ đề: Nhà cấp 4 đẹp,
Chu Anh (Archdaily)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.