CafeLand - Nằm trên tầng 5 của một tòa nhà được xây dựng từ năm 2882, căn hộ tầng áp mái này có diện tích 87m2, trong đó có 17m2 dành cho ban công. Đây cũng là điều làm cho căn hộ này trở nên đặc biệt vì với các căn hộ trên tầng áp mái, khu vực ban công ban công thường không rộng rãi.

Căn gác này mới vừa được xây dựng lại vào năm 2008 với phong cách thiết kế nội thất kết hợp giữa nét mộc mạc truyền thống và hiện đại.

Chọn màu trắng làm tông màu chủ đạo trang trí tường nhà, chủ nhân căn hộ đã khéo léo kết hợp gam màu trắng với sàn gỗ nâu và nội thất màu xám xung quanh để tránh vẻ đơn điệu, vừa mang lại cảm giác tự nhiên và ấm cúng.

Một góc nhỏ hình tam giác được tận dụng làm kệ sách.

Nhà bếp đơn giản nhưng vẫn đủ rộng rãi đủ để đặt một bàn ăn.

Phòng tắm thiết kế theo phong cách tối giản với 2 màu trắng - đen giúp nới rộng không gian.

Phòng ngủ đơn giản với đầu giường sát phần mái chéo, vừa tiết kiệm không gian vừa để dành phần không gian cao để đi lại.

Ban công rộng rãi thoáng mát, khu vực này có thể tận dụng để làm nơi ăn sáng hoặc ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.

Hiền Thương (HomeDit)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.