
Ống khói cao 30m của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội được cho là phát sinh nhiều khí thải. Ảnh: Cao Sơn - Hanoimoi
Kết quả kiểm tra xác nhận những bất cập trong quá trình sản xuất, và công ty đã cam kết di dời phân xưởng gây ô nhiễm trước tháng 8/2025.
Chỉ đạo khẩn từ UBND TP. Hà Nội
Ngày 13/3, UBND TP. Hà Nội ban hành Công văn số 888/UBND-TTĐT, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý sai phạm và báo cáo trước ngày 20/3.
Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác nhận phân xưởng sản xuất vải mành lốp có hiện tượng khí thải thoát ra môi trường qua hệ thống ống hoen gỉ và cửa sổ. Đặc biệt, công đoạn nhúng cao su nhân tạo chưa có biện pháp thu hồi khí thải, đúng như phản ánh của cư dân.
Doanh nghiệp lên phương án di dời
Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội thừa nhận nắp bầu quạt thải bị hỏng, khiến khí thải phát tán. Công ty đã khắc phục sự cố và lên kế hoạch chuyển toàn bộ nhà máy về Khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên).
Theo cam kết, từ tháng 4 đến tháng 8/2025, công ty sẽ giảm dần sản lượng tại 91-93 Lĩnh Nam và dừng hoạt động phân xưởng hoàn tất vải mành đúng lộ trình. Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo chi tiết các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trước ngày 17/3.
UBND quận Hoàng Mai sẽ chủ trì giám sát, đảm bảo công ty thực hiện đúng cam kết. Hạn chót để hoàn tất di dời là ngày 30/8/2025.
Đây là động thái quyết liệt của chính quyền Hà Nội nhằm bảo vệ môi trường sống cho người dân.
-
Khu công nghiệp lâu đời nhất Lào Cai sắp di dời để phục vụ cho tuyến đường sắt gần 8,4 tỉ USD
Khu công nghiệp Đông Phố Mới, khu công nghiệp đầu tiên của thành phố Lào Cai, được thành lập từ năm 2008, sắp phải di dời để phục vụ dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.
-
Vì sao Quảng Ninh quyết định di dời nhà máy xi măng Cẩm Phả trước năm 2030?
Nhà máy xi măng Cẩm Phả được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2002 với tổng mức vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Đây là nhà máy xi măng lò quay có công suất lớn đầu tiên ở Việt Nam.
-
Thông tin mới về việc di dời các doanh nghiệp trong 3 cụm công nghiệp tại Bình Định
UBND tỉnh Bình Định vừa phát đi Thông báo số 53/TB-UBND truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng về Kế hoạch di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung (thành phố Quy Nhơn) và Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng (thị xã An Nhơn).
-
Thanh Xuân bàn giao gần 8.000m2 đất sạch để phục vụ dự án Vành đai 2,5
Một bước tiến đáng chú ý trong quá trình triển khai tuyến đường Vành đai 2,5 vừa được ghi nhận khi phường Thanh Xuân (Hà Nội) chính thức bàn giao khoảng 8.000 m2 mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà N...
-
Biệt thự nội đô: Vì sao giá hàng trăm tỷ vẫn trong tầm ngắm của giới siêu giàu?
Trong giới đầu tư bất động sản cao cấp, tồn tại một nghịch lý rõ rệt: càng đắt, càng khan hiếm, lại càng được săn đón. Đây không còn là câu chuyện mua nhà để ở, mà là cuộc chơi của những người muốn "hữu hạn hóa" tài sản - chuyển từ sở hữu không gian ...
-
Tài sản hiếm có: Nhà phố gần nội đô cho thuê 50 triệu/tháng, sống như resort
Trong nhiều năm, nhà phố thương mại luôn đứng trước một bài toán không có lời giải thỏa đáng: nếu tối ưu cho kinh doanh, trải nghiệm sống bị đánh đổi gần như hoàn toàn; nếu ưu tiên chất lượng ở, hiệu suất dòng tiền lại giảm mạnh vì chi phí đầu tư vào...
-
Tuyến đường 3 km đang “gánh” giá đất nửa tỷ/m2 ở Hà Nội
Chỉ dài khoảng 3 km, nhưng tuyến đường Nguyễn Trãi đang đóng vai trò như một hành lang chiến lược kết nối nội đô với khu vực phía Tây. Đây là một trong những trục bất động sản sầm uất tại Thủ đô với loạt dự án của các doanh nghiệp bất động sản lớn....
-
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội cho Hà Nội
Chiều 23/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, với 488/492 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)....



