
Logo VinFast được hiển thị trên một chiếc SUV điện VF5 trong CES 2022 tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas ở Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ ngày 5/1/2022. Ảnh: REUTERS
Một nguồn tin thân cận cho biết VinFast có thể sẽ tìm cách huy động khoảng 2 tỷ USD từ đợt chào bán cổ phiếu.
Nguồn tin giấu tên cho biết: “VinFast đang tiến lên phía trước với các kế hoạch của mình nhưng thời điểm IPO vẫn còn mở. Cần phải có một cơ hội để IPO được thực hiện và nó có thể dễ mất một vài tháng”.
Là một đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup, Vinfast cho biết chưa xác định quy mô và mức giá IPO.
"Có nhiều lựa chọn để xem xét. Chúng tôi vẫn đang cân nhắc rất nhiều lựa chọn", Giám đốc điều hành Lê Thị Thu Thủy nói với các phóng viên bên lề sự kiện giới thiệu mẫu SUV chạy pin VF8 mới của công ty.
Bà Thủy cho biết việc IPO được lên kế hoạch vào nửa cuối năm nay như một lựa chọn để tài trợ cho một nhà máy được lên kế hoạch mở rộng ở Bắc Carolina và Hoa Kỳ.
Tuần trước, công ty cho biết họ đã ký một thỏa thuận sơ bộ ban đầu đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina để sản xuất xe buýt điện, xe thể thao đa dụng và pin cho xe điện.
VinFast được thành lập vào năm 2017 và đang có kế hoạch chuyển đổi sang sản xuất xe chạy hoàn toàn bằng điện từ cuối năm 2022.
Một năm trước, các nguồn tin cho biết Vinfast đang xem xét một đợt IPO có thể định giá công ty vào khoảng 60 tỷ USD.
Bên ngoài Bắc Mỹ, VinFast đang tìm kiếm một nhà máy ở Đức, hãng cho biết vào tháng Giêng.
VinFast cho biết giá xe SUV VF8 của hãng có giá từ 41.000 USD tại Mỹ, so với khoảng 63.000 USD cho một chiếc SUV của Tesla. VinFast đặt mục tiêu doanh số bán xe điện toàn cầu là 42.000 chiếc trong năm nay.
-
Qatar Investment Authority là quỹ tài sản có chủ quyền của Nhà nước Qatar trị giá 300 tỷ USD đang thực hiện một loạt thương vụ đầu tư vào các thị trường cốt lõi từ châu Âu, Mỹ đến châu Á. Trong khi đó, BlackRock được xem là quỹ đầu tư quyền lực nhất thế giới có trụ sở ở New York, Mỹ, đang quản lý khối tài sản lên tới 9.500 tỷ USD.
-
Cập nhật mới nhất về dự án gần 33.000 tỷ đồng kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội
Một tuyến đường chiến lược trị giá 32.970 tỷ đồng sắp được triển khai để kết nối sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) với Thủ đô Hà Nội, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ....
-
Hà Nội đặt mục tiêu thành lập thêm 5-10 cụm công nghiệp trong năm 2026
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền ký ngày 12/11, đặt mục tiêu tăng tốc phát triển mạng lưới cụm công nghiệp trên địa bàn Thủ đô trong năm 2026....
-
Diễn biến mới tại dự án bất động sản 4.500 tỷ đồng ở Hà Nội sau 5 năm “nằm im”
Sau 5 năm “án binh bất động”, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) cuối cùng cũng được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang....

.png)

