Phối cảnh dự án Cát Bà Amatina
Theo báo cáo tài chính, quý 2/2025, Vinaconex ITC đạt doanh thu thuần hơn 3,2 tỷ đồng, tương đương chưa đầy 0,2% kế hoạch cả năm. Mặc dù có sự cải thiện khi lần đầu ghi nhận lợi nhuận gộp sau gần hai năm (455 triệu đồng), khoản thu này vẫn không đủ bù đắp chi phí quản lý doanh nghiệp (khoảng 6 tỷ đồng), dẫn đến khoản lỗ ròng tiếp tục duy trì.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng mức lỗ lên đến 10,6 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm 269 tỷ đồng, phản ánh áp lực thanh khoản ngày càng lớn. Tổng tài sản đạt khoảng 5.375 tỷ đồng, nhưng phần lớn lại tập trung vào chi phí xây dựng dở dang – chủ yếu từ dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà (Cát Bà Amatina), với tỷ lệ lên tới 93,6%.
Giữa lúc hoạt động tài chính còn nhiều thách thức, Vinaconex – cổ đông lớn nhất và từng là công ty mẹ – đã chính thức rút lui sau khi bán ra 55,65 triệu cổ phiếu trong hai phiên giao dịch ngày 15 và 17/7. Tỷ lệ sở hữu của Vinaconex giảm từ 51% xuống còn 24,5%, không còn vị thế chi phối tại Vinaconex ITC.
Thay vào vị trí chi phối trước đây của Vinaconex, ba nhà đầu tư tư nhân mới đã nhanh chóng gia nhập danh sách cổ đông lớn tại Vinaconex ITC. Cụ thể, Công ty TNHH Sàn Giao dịch BĐS Hà Nội Anpha đã mua vào 48,43 triệu cổ phiếu (tương đương 23,06% vốn điều lệ) vào ngày 3/7. Tiếp đó, ngày 9/7, Công ty TNHH Imperia An Phú gom thêm 50,7 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,14%. Đến ngày 17/7, Công ty Kinh doanh Quốc tế Silver Field cũng tham gia với 47,25 triệu cổ phiếu, chiếm 22,5% vốn điều lệ.
Tổng giá trị các giao dịch ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với mức giá thỏa thuận quanh 49.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn mức giá tối thiểu mà Vinaconex từng đưa ra trong kế hoạch thoái vốn.
Cùng với biến động về cổ đông, đội ngũ điều hành của Vinaconex ITC cũng ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý. Ông Vũ Nguyên Vũ, từng là Tổng giám đốc Tổng công ty Licogi, đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Vinaconex ITC. Đồng thời, ông Vũ Đình Chiến – Giám đốc Hà Nội Anpha – mới đây cũng tham gia HĐQT Tổng công ty Licogi.
Sự đồng thời của các giao dịch cổ phần và nhân sự cấp cao đang làm dấy lên suy đoán về mối liên hệ giữa các cổ đông mới tại Vinaconex ITC và hệ sinh thái Licogi. Nếu điều này đúng, đây có thể là bước khởi đầu cho một giai đoạn tái cấu trúc chiến lược, hoặc thậm chí là tiền đề cho một thương vụ M&A lớn trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng phía Bắc.
Cát Bà Amatina – dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất đảo Cát Bà – từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn phát triển du lịch miền Bắc, nhưng lại chưa đạt được những kết quả tương xứng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của Vinaconex ITC vẫn gặp nhiều khó khăn, dòng tiền hạn chế, dự án triển khai chậm và sức ép tài chính chưa giảm.
Sự rút lui của Vinaconex, sự xuất hiện của dòng vốn mới cùng với thay đổi trong ban lãnh đạo có thể là tín hiệu cho một chu kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, việc liệu Vinaconex ITC có thể từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động, hoàn thiện dự án và lấy lại đà tăng trưởng – hay vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức cũ – vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.
-
Biến động lớn tại “siêu dự án” Cát Bà Amatina: Dòng tiền mới đổ bộ
Vinaconex (VCG) chính thức không còn là công ty mẹ của Vinaconex ITC – chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina gần 11.000 tỷ đồng. Cùng lúc, bộ máy điều hành của Vinaconex ITC cũng có sự thay đổi khi cựu Tổng giám đốc Licogi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp cao, trong bối cảnh các cổ đông mới lần lượt xuất hiện và gia tăng ảnh hưởng.
-
VCBS: Mặt bằng giá bán Cát Bà Amatina Hải Phòng kỳ vọng đạt khoảng 100 triệu đồng/m2
Trong báo cáo phân tích mới phát hành, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, những chuyển biến tích cực trong giai đoạn gần đây đem đến kỳ vọng VCG sẽ tái khởi động dự án Amatina Cát Bà bằng cách mở bán lô lớn trong năm 2025.
-
Chủ đầu tư Cát Bà Amatina Hải Phòng trắng doanh thu quý 3
Tại báo cáo tài chính quý 3/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã: VCR) không ghi nhận doanh thu thuần.








-
Chủ đầu tư Hoàng Huy New City 2 dồn lực triển khai dự án lớn nhất hệ sinh thái, lợi nhuận quý 1/2025 lao dốc
CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV – chủ đầu tư dự án Hoàng Huy New City 2 tại Hải Phòng – vừa ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2025 (giai đoạn 1/4 – 30/6) với mức lợi nhuận sau thuế chỉ gần 25 tỷ đồng, “bốc hơi” tới 86% so với cùng kỳ năm ngoái....
-
Thị trường bất động sản Hải Phòng – Hải Dương sau sáp nhập: Eco Riverside trở thành tâm điểm đầu tư
Quyết định sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương thành một đơn vị hành chính không chỉ tạo ra một “siêu đô thị” với quy mô dân số hơn 4,6 triệu người, mà còn kích hoạt làn sóng phát triển bất động sản mới tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc....
-
Dự án nhà ở hơn 8.000 tỷ đồng tại Hải Phòng đã có chủ
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vật liệu Kim Trang chính thức trở thành chủ đầu tư dự án nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền.