Lãnh đạo tỉnh Bình Phước họp bàn về kế hoạch, triển khai xây dựng sân bay Hớn Quản, qua đó thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch về vị trí và quy mô công trình sân bay chuyên dùng cùng hệ thống giao thông kết nối phục vụ dự án.

Dự thảo quy hoạch sân bay Hớn Quản

Dự án sân bay chuyên dùng Hớn Quản được đánh giá có vai trò quan trọng đối với tỉnh Bình Phước, là đòn bẩy giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội khi đưa vào hoạt động. Dự án được cả Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải ủng hộ triển khai.

Trong cuộc họp vừa diễn ra, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai lập quy hoạch vị trí sân bay chuyên dùng Hớn Quản. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước hoàn chỉnh các nội dung, đảm bảo tiến độ của công tác lập quy hoạch dự án sân bay chuyên dùng Hớn Quản.

Theo dự thảo quy hoạch, sân bay chuyên dùng Hớn Quản có diện tích gần 350 ha đặt tại xã Tân Lợi (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), với quy mô tổng thể gồm khu bay và các hạng mục công trình phụ trợ kèm theo.

Trong quy hoạch, Bình Phước chọn hướng tuyến ĐT 756 là tuyến tránh sân bay. Sân bay chuyên dùng Hớn Quản được thiết kế đường băng sân bay hiện hữu 1.500 m; tổng chiều dài đường băng theo quy hoạch 2.510 m.

Hớn Quản là sân bay được hình thành từ thời kháng chiến chống Pháp gắn với việc phát triển các đồn điền cao su. Hiện sân bay Técnic Hớn Quản đang do cơ quan quân đội quản lý.

UBND tỉnh Bình Phước kiến nghị Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải thống nhất giao cho tỉnh Bình Phước quản lý sân bay hiện hữu rộng hơn 100ha. Tỉnh sẽ lập dự án mở rộng sân bay theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Việc quy hoạch thành sân bay chuyên dùng cho phép Hớn Quản phục vụ mục đích khai thác hàng không chung hoặc mục đích vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi mà không phải vận chuyển công cộng.

Thông tin về đề xuất quy hoạch mới đã gây nên cơn "sốt đất" tại khu vực xã Tân Lợi vào lúc bấy giờ. Giá đất khu vực có lúc lên đến 200-300 triệu đồng/m2. Tuy nhiên cơn sốt không kéo dài lâu mà chỉ diễn ra trong khoảng 1 tuần.

Thông tin về quy hoạch sân bay Hớn Quản gây nên cơn sốt đất tại khu vực xã Tân Lợi. Ảnh: Trần Phong

Tháng 11/2022, Bộ Quốc phòng đã có văn bản gửi Bình Phước về việc chấp thuận chủ trương quy hoạch sân bay quân sự Hớn Quản thành sân bay chuyên dùng theo đề nghị của địa phương.

Tháng 1/2023, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có văn bản ủng hộ chủ trương quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản nhằm phục vụ mục tiêu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên phía Bộ GTVT nhấn mạnh thẩm quyền quyết định vị trí sân bay chuyên dùng thuộc Bộ Quốc phòng, yêu cầu địa phương chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng để hoàn thiện các thủ tục chấp thuận vị trí quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản theo quy định.

Bắc Cơ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.