Ngày 11/3, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký thỏa thuận vay trị giá 540 triệu USD, nhằm cung cấp vốn cho dự án xây dựng tuyến điện ngầm (metro) số 2 tại Tp.HCM.

Trụ sở ADB tại Manila (Philippines).

Theo nguồn tin từ ADB Việt Nam, đây là khoản thỏa thuận khung, trong đó đợt cho vay đầu tiên là một khoản vay thông thương (OCR) trị giá 40 triệu USD được ký kết bằng hiệp định, với thời hạn vay 20 năm, ân hạn 6 năm, lãi suất Libor + 0,15%/năm.

Khoản tiền này sẽ được chuyển ngay cho ban quản lý dự án sau khi ký kết hiệp định, được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, thiết kế… để chuẩn bị dự án, thông tin từ ADB Việt Nam cho biết.

Tuyến metro số 2 dài 11,3 km gồm có 9,3 km chạy ngầm và 2 km đường kết nối từ đường ngầm lên mặt đất. Tuyến này kéo dài từ chợ Bến Thành, đi qua Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tới Tham Lương, trị giá ước tính khoảng 1,25 tỷ USD.

Cũng nguồn tin trên cho hay, sẽ có thêm một khoản vay lớn hơn dự kiến sẽ được hai bên ký thỏa thuận trong thời gian tới, dành cho dự án đường sắt cao tốc tại Tp.HCM, nâng tổng số tiền vay từ ADB lên mức trên 1 tỷ USD trong tổng trị giá 3 tỷ USD của hai dự án này.

ADB có trụ sở chính đặt tại Manila (Philippines), được thành lập năm 1966 với mục đích hỗ trợ giảm nghèo trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong năm 2010, ADB đã phê duyệt tổng cộng 13,8 tỷ USD cho các hoạt động thông qua các khoản vay, viện trợ không hoàn lại, bảo lãnh, đầu tư, và các dự án hỗ trợ kỹ thuật tại các quốc gia thành viên đang phát triển.

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB tại Hà Nội, diễn ra tháng 5 tới.
Cafeland.vn - Theo VnEconomy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland