Theo công bố ngày 04/02 của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này cộng thêm 36,000 việc làm trong tháng 01/2011, ít hơn so với dự báo có thêm 140,000 việc làm của các nhà phân tích. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ rớt mạnh xuống mức thấp 21 tháng 9%, trái với dự báo tăng lên 9.5% từ mức 9.4% trong tháng 12/2010.

Con số 36,000 công nhân mà nền kinh tế Mỹ có thêm trong tháng 1 vừa qua là mức tăng nhẹ nhất trong 4 tháng do các cơn bão tuyết vào mùa đông sau khi nhận thêm 121,000 việc làm trong tháng 12. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp 9% là mức thấp nhất kể từ tháng 04/2009.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động Mỹ còn điều chỉnh số liệu việc làm năm 2010. Trong đó, 8 tháng bị điều chỉnh giảm tổng cộng 298,000 việc làm, còn 4 tháng được điều chỉnh tăng tổng cộng 83,000 việc làm.

Tính chung, số việc làm mà nền kinh tế Mỹ có thêm trong năm 2010 thấp hơn 215,000 so với công bố ban đầu.

Theo các nhà kinh tế, thị trường lao động cần ít nhất 300,000 việc làm/tháng mới có thể tạo nên sự khác biệt trong tỷ lệ thất nghiệp và ít nhất 150,000 việc làm/tháng để bắt kịp với đà tăng trưởng dân số.

Cafeland.vn - Theo Phạm Thị Phước (Vietstock)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland