Lỗ gần 200 tỷ đồng năm 2023
Được thành lập từ năm 1959, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tiền thân là Công ty Gang thép Thái Nguyên. Đây là khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có dây chuyền sản xuất liên hợp khép kín từ khai thác quặng sắt đến sản xuất gang, phôi thép và cán thép.
Tisco được coi là cái nôi của ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn được chú ý với dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) đắp chiếu nhiều năm nay.
Hiện tại, doanh nghiệp này có 3 nhà máy sản xuất thép cán bao gồm nhà máy cán thép Lưu Xá, nhà máy cán thép Thái Nguyên và cán thép Thái Trung với công suất hơn 1 triệu tấn/năm. Số lượng lao động tính đến thời điểm cuối năm 2023 khoảng gần 3.400 người.

Dự án Tisco 2 có tổng mức đầu tư 8.100 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn “đắp chiếu”
Mới đây, Tisco vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu đạt hơn 2.740 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, giá vốn hàng bán lại tăng mạnh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 16,5% còn 127 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 67,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.
Kết quả, Tisco ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 15,6 tỷ đồng, trong khi quý 4/2022 lỗ gần 17 tỷ đồng.
Tính chung cả năm 2023, Tisco ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.530 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm trước và bị lỗ sau thuế 179 tỷ đồng, trượt dài so với khoản lỗ 9 tỷ đồng ghi nhận năm 2022. Với kết quả này, doanh nghiệp đã không hoàn thành mục tiêu có lãi 39 tỷ đồng trong năm qua.
Lý giải nguyên nhân thua lỗ, ban lãnh đạo Tisco cho rằng trong năm 2023, thị trường tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn, sản lượng và giá bán giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào cao.

Hơn 6.600 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang thuộc dự án Tisco 2. Nguồn: BCTC TIS
Tại thời điểm cuối quý 4/2023, tổng tài sản của Tisco đạt 10.250 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.
Trong đó, hơn 6.600 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang thuộc dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2); hàng tồn kho ở mức 1.418 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm; tiền mặt chỉ còn hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này ở mức 8.546 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 2.770 tỷ đồng và 1.700 tỷ đồng.
Hơn 6.600 tỷ “đắp chiếu” tại dự án Tisco 2
Liên quan đến dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, đây là một trong 5 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương đã được Thủ tướng tích cực chỉ đạo xử lý trong thời gian qua.
Đến nay, dự án Tisco 2 đã kéo dài sang năm thứ 17 chưa hoàn thành, gây lãng phí nguồn lực rất lớn cho Nhà nước và doanh nghiệp.
Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 3.800 tỷ đồng, sau đó tăng lên hơn 8.100 tỷ đồng, do Tisco làm chủ đầu tư và Công ty hữu hạn Tập đoàn Khoa học công nghiệp luyện kim Trung Quốc (MCC) làm tổng thầu.
Theo báo cáo, vướng mắc chính của dự án liên quan tới tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà thầu về hợp đồng EPC (hợp đồng nhà thầu trọn gói).
Mặc dù “đắp chiếu” nhiều năm nhưng dự án này vẫn ngốn thêm những chi phí phát sinh do lãi vay ngân hàng hàng năm.
Tính đến thời điểm cuối năm 2023, tổng giá trị đầu tư của dự án Tisco 2 đã thực hiện là 6.627 tỷ đồng. Trong đó, lãi vay vốn hóa là 3.413 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong năm vừa qua chủ yếu là chi phí lãi vay vốn hóa.
Mới đây, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc với phía MCC do ông Vương Diễm Bưu làm Trưởng đoàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Tisco 2.
Phía MCC cho biết đã hoàn thành Báo cáo sơ bộ đánh giá thiết bị, công trình và lập phương án mua sắm, sửa chữa thiết bị công trình, phương án khôi phục dự án Tisco 2.
Bên cạnh đó, đoàn công tác của MCC cũng đưa ra những phương án đề xuất sửa chữa máy móc, thiết bị công trình tại dự án này.
-
Giá vốn bào mòn tới 90% lợi nhuận của Gang thép Thái Nguyên
Do giá vốn tăng cao trong khi giá thép liên tục giảm khiến lợi nhuận trong quý 2/2022 của Gang thép Thái Nguyên giảm tới 90%, còn vỏn vẹn khoảng 47 tỷ đồng.
-
Gần 6.100 tỷ đồng của Gang thép Thái Nguyên “đắp chiếu”
Gần 6.100 tỷ ở dự án Gang thép giai đoạn 2 cùng với việc giá vốn neo cao khiến lợi nhuận trong quý 1/2022 của Gang thép Thái Nguyên giảm 34%, bất chấp doanh thu tăng.
-
Ngành thép “vẽ lại bản đồ” sản xuất, ưu tiên đặt dự án tại các địa phương có cảng nước sâu
Chiến lược phát triển ngành thép giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050 yêu cầu phân bố hợp lý các cơ sở sản xuất thép, tập trung đầu tư dự án quy mô lớn tại các địa phương có cảng nước sâu, lợi thế hạ tầng logistics, nguồn năng lượng tái tạo và điều ...
-
Một phân khúc thép đang được “gọi tên” nhờ các dự án đường sắt 2026
Năm 2026 được xem là thời điểm các dự án đường sắt tăng tốc mạnh mẽ. Cùng với đó, thép ray - dòng sản phẩm chuyên biệt cho hạ tầng giao thông bắt đầu được gọi tên như một động lực mới, có khả năng định hình chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ngành thép...
-
Cảnh 'bi đát' của Thép Pomina trước khi bắt tay Vingroup
Pomina từng là "biểu tượng" của ngành thép xây dựng với thị phần gần 30%, nhưng nhiều năm sa sút đã đẩy doanh nghiệp vào tình thế kiệt quệ.
-
Chủ trương thu hẹp sản xuất kinh doanh để duy trì hoạt động của một hãng thép có diễn biến mới
Kinh doanh gặp khó cộng thêm khoản công nợ tồn đọng khó đòi từ các chủ đầu tư, Đầu tư Thương mại SMC buộc phải thu hẹp sản xuất để duy trì hoạt động.
-
Tỷ phú Trần Đình Long sắp đưa công ty nông nghiệp lên sàn: Tham vọng mới sau thép?
Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015, khởi đầu với mảng chăn nuôi và thức ăn gia súc, sau đó mở rộng hoạt động sang mảng gia cầm.

.png)

