24/02/2011 3:20 AM
Sáng nay (24/2), Bộ Tài chính đã quyết định cho phép doanh nghiệp được tăng giá bán mỗi lít xăng từ 16.400 đồng lên 19.300 đồng. Mức tăng giá xăng lần này đã vượt cả kỷ lục tăng giá xăng năm 2008.

Ngoài giá xăng tăng 2.900 đồng một lít, dầu diezel tăng 3.550 đồng một lít lên 18.300 đồng. Dầu hỏa tăng từ 15.100 lên 18.200 đồng. Còn dầu mazuts tăng từ 12.690 đồng lên 14.800 đồng mỗi kg. Đây là mức tăng giá lớn nhất trong lịch sử ngành xăng dầu

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 10h sáng nay.

Trước đó, nguồn tin từ liên bộ Tài chính - Công thương cho biết, giá xăng dầu sẽ tăng tới 15-20% so với giá hiện nay.
Quyết định này được cho là quyết định đang được mong đợi nhất đối với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu hiện nay. Bởi theo các doanh nghiệp, họ đã nỗ nặng do thời gian ghìm giá kéo dài quá lâu.
Theo Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), hiện công ty đang lỗ rất nặng do giá xăng dầu trong nước quá thấp mà giá thế giới lại tăng cao, một số đơn vị đầu mối đã không chịu nổi mức lỗ này. Hiện, mỗi ngày Petrolimex bán khoảng 25.000 lít xăng với mức lỗ 2.700 đồng/lít, tính ra mỗi ngày công ty đang lỗ một khoản tiền khổng lồ lên tới 70 tỷ đồng. Theo quy định, mỗi đại lý chỉ được mua một đầu mối, do đó đầu mối khó khăn thì doanh nghiệp khó khăn. Chính vì vậy, mức tăng trên dưới 3.000 đồng/lít tùy loại xăng dầu được cho là có thể đủ bù lỗ cho các doanh nghiệp.
Trước đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1786 /BTC - QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu. Thay vào đó Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu để bình ổn giá. Tuy nhiên, sau nhiều lần tăng mức sử dụng Quĩ bình ổn xăng dầu lên 5-6 lần so với mức trích lập, từ đầu tháng 2, Quỹ bình ổn xăng dầu đã cạn kiệt. Thêm vào đó, quyết định tăng tỷ giá USD vừa được công bố đã gây sức ép lớn lên giá mặt này. Riêng Petrolimex đã bị phát sinh hơn 1000 tỷ đồng vì tỷ giá.

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng, mức tăng tới 15-20% là rất cao so với mặt bằng kinh tế chung hiện nay. Do vậy, để giảm lạm phát, Chính phủ nên xem xét cắt giảm bớt một số chi phí như phí xăng dầu, giảm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biêt, định mức chi phí kinh doanh hay lợi nhuận định mức.
Cafeland.vn - Theo DDDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland