CafeLand - Giá nhà tại trung quốc đã tăng tại 25/70 thành phố lớn của nước này do những chính sách nới lỏng tiền tệ của Chính phủ.

Trong số 70 thành phố được theo dõi, có 25 thành phố có giá nhà tăng vào tháng 6, con số cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Giá nhà tại thành phố Chiết Giang và Hàng Châu đã trải qua sự gia tăng tăng trưởng cao nhất, với mức tăng 0,6% so với tháng 5/2011, tiếp đến là Bắc Kinh và Thượng Hải với mức tăng trưởng 0,3%.

Giới chuyên gia nhận định, giá nhà tăng trong tháng 6 do khối lượng giao dịch bùng nổ vì ảnh hưởng từ việc giảm lãi suất ngân hàng và nhu cầu mua nhà để ở của những người sở hữu căn nhà đầu tiên.

Tuy nhiên, các chính sách về thị trường bất động sản sẽ không được nới lỏng vì Chính phủ vẫn tập trung vào mục tiêu dài hạn là hạn chế tình trạng đầu cơ nhà đất.

Thanh Thịnh (Property report)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.