Hồi đầu tháng Mười, cư dân mạng Trung Quốc đã chỉ ra một số các cửa sổ của khu chung cư nói trên thực tế không có cửa sổ. Những nhà xây dựng nên tòa nhà đã vẽ các cửa sổ thay vì tạo ra các cửa sổ thật.
Điều gì đứng đằng sau quyết định vẽ ra các cửa sổ giả này ở một tòa nhà do chính phủ xây để dành cho những người có thu nhập thấp? Cư dân mạng Trung Quốc đã đặt giả thuyết rằng chính phủ của họ đang muốn cắt giảm ngân sách, hoặc chính các nhà thầu xây dựng đang lừa đảo những người quan sát và người có nhu cầu mua nhà.
Hiện tại, theo tờ Nhân dân Nhật báo, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra lời giải thích, theo đó, các cửa sổ giả là vì lý do hoàn toàn thẩm mỹ. Các cửa sổ giả thuộc diện tích của tòa nhà dùng để làm cầu thang, nơi đó không thể đặt các cửa sổ thật.
Tuy nhiên, người dân địa phương đã đặt ra câu hỏi liệu cửa sổ giả có tác dụng thực sự như mong muốn của người tạo ra nó. Chính quyền địa phương Thanh Đảo sau đó đã công bố trên tài khoản mạng xã hội rằng họ đã yêu cầu các nhà thầu xóa bỏ các cửa sổ giả, giải thích rằng họ đã tạo ra một “tác động xã hội bất lợi”.
Hình ảnh về khu chung cư giá rẻ được "trang bị" cửa sổ giả:








-
Bất động sản Trung Quốc: Đã thấy tín hiệu phục hồi sau nhiều năm suy giảm?
Các nhà phân tích của UBS vừa trở thành những người mới nhất nâng kỳ vọng rằng thị trường bất động sản đang gặp khó khăn của Trung Quốc sắp ổn định. Theo phân tích của CNBC trên dữ liệu từ Wind Information, doanh số bán nhà hiện hữu tại năm thành phố...
-
Bất động sản Trung Quốc: Từ đỉnh cao huy hoàng đến vực sâu khủng hoảng
Thị trường bất động sản Trung Quốc từng phát triển mạnh mẽ, góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, với nguồn dư thừa nhưng giá nhà cao, nền kinh tế nước này hiện đối mặt với nguy cơ sụp đổ từ bong bóng bất động sản....
-
Tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc Country Garden báo lỗ kỷ lục trong năm 2023-2024
Sau nhiều tháng trì hoãn công bố báo cáo tài chính, "gã khổng lồ" bất động sản Trung Quốc Country Garden Holdings cuối cùng đã hé lộ khoản lỗ khổng lồ gần 175 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 23,8 tỷ USD) trong năm 2023, gấp gần 30 lần so với năm trước đó...