
Một nhà ga container ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 23 tháng 4 năm 2025. Ảnh REUTERS/Tyrone Siu
Một nhóm đặc nhiệm của Bộ Thương mại Trung Quốc đang thu thập danh sách các mặt hàng có thể được miễn thuế và yêu cầu các công ty gửi yêu cầu của riêng họ, theo một nguồn tin giấu tên.
Tạp chí tin tức tài chính Caijing đưa tin vào hôm thứ Sáu trích dẫn các nguồn tin rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị đưa 8 mặt hàng liên quan đến chất bán dẫn vào danh sách, mặc dù trong đó không có chip nhớ.
Một danh sách gồm 131 danh mục sản phẩm đủ điều kiện được miễn thuế đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và trong các doanh nghiệp vào hôm thứ Sáu.
Hãng tin Reuters nói không thể xác minh danh sách này, trong đó có các mặt hàng từ vắc-xin và hóa chất đến động cơ phản lực.
Các cuộc gọi điện thoại liên tục đến cơ quan hải quan Trung Quốc để hỏi về danh sách miền thuế nà đều không được trả lời. Cơ quan hải quan và Bộ Thương mại Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi của Reuters được gửi qua fax.
Bloomberg lần đầu tiên đưa tin việc Trung Quốc đang cân nhắc miễn thuế vào hôm thứ Sáu.
Điều này cho thấy rằng, giống như Washington, Bắc Kinh rất lo ngại về các tác hại về mặt kinh tế đang lan rộng khắp đất nước khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tách rời nhau.
Trong khi Washington cho biết tình trạng hiện tại là không thể duy trì về mặt kinh tế và đã đề nghị miễn thuế đối với một số mặt hàng điện tử, Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng trừ khi Hoa Kỳ dỡ bỏ thuế quan.
Nhưng ẩn sau sự khoa trương đó, nền kinh tế Trung Quốc đang bước vào cuộc chiến thương mại với nguy cơ giảm phát. Nhu cầu yếu và chi tiêu cũng như tâm lý của người tiêu dùng chưa bao giờ phục hồi đúng mức sau đại dịch.
Chính phủ Trung Quốc đang đề nghị các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan chuyển hướng sang các thị trường địa phương, nhưng các công ty cho biết lợi nhuận từ thị trường này sẽ thấp hơn, với nhu cầu yếu hơn và lượng khách hàng kém tin cậy hơn.
-
Ông Trump gợi ý giảm thuế quan với Trung Quốc, lạc quan vào thỏa thuận thương mại tương lai
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn không tiếp tục tăng thuế quan đối với Trung Quốc và thậm chí gợi ý khả năng giảm thuế để thúc đẩy thương mại giữa hai quốc gia. Ông Trump cũng tiết lộ rằng Trung Quốc đã chủ động liên lạc nhiều lần nhằm đàm phán một thỏa thuận.
-
Tập đoàn Trung Quốc muốn xây nhà máy xử lý rác 1.000 tấn/ngày tại Vĩnh Phúc
Dịch Quảng – tên tuổi lớn trong ngành xây dựng và môi trường sinh thái của Trung Quốc – vừa đề xuất xây dựng một nhà máy xử lý rác thải quy mô lớn tại Vĩnh Phúc, mở ra kỳ vọng cải thiện hạ tầng môi trường của tỉnh công nghiệp này.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính ra sân bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Chiều 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã rời Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15/4 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam ra sân bay tiễn đoàn.
-
Kinh tế thế giới 2026: WB nâng dự báo tăng trưởng, châu Á tiếp tục là động lực chính
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026. Tuy nhiên, tổ chức này cũng đưa ra những cảnh báo thận trọng về sự gia tăng khoảng cách mức sống giữa các quốc gia, cũng...
-
Thế giới vừa có thêm một công ty 4.000 tỷ USD
Alphabet - công ty mẹ của Google - trở thành công ty thứ 4 trên thế giới đạt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple.
-
Nơi ông Maduro bị giam giữ
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang ở trong trại giam Metropolitan Detention Center (MDC) nằm ở thành phố New York, Mỹ. Đây là một trại giam "khét tiếng" trên đất Mỹ.
-
Tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ chậm lại
Dù bứt tốc trong năm 2025, nhưng thương mại toàn cầu năm 2026 có thể sẽ chậm lại.
-
Thế giới năm 2026 với những xu hướng chính
Bước sang năm 2026, thế giới đứng trước một ngưỡng chuyển tiếp đặc biệt. Những động lực từng nâng đỡ tăng trưởng và ổn định toàn cầu trong nhiều thập kỷ đang suy yếu, trong khi các lực đẩy mới - từ cạnh tranh địa chính trị, bảo hộ thương mại, trí tuệ...

.png)

