TP.HCM sẽ đầu tư 1.230 tỷ đồng để xây dựng cống kiểm soát triều Rạch Tra ở phía Tây Bắc thành phố.
Dự án vừa được UBND TP.HCM ban hành quyết định chủ trương đầu tư, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị quản lý dự án. Công trình được triển khai trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ, với thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2029.

Một dự án cống ngăn triều tại TP.HCM
Quy mô công trình: cống 80m, vận hành bằng hệ thống thủy lực
Cống ngăn triều Rạch Tra có tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, với các hạng mục chính gồm:
Cống kiểm soát triều rộng 80m, gồm 2 khoang, cao trình đáy cống sâu 5m. Công trình sử dụng cửa van thép, điều khiển bằng xi lanh thủy lực, kết cấu bê tông cốt thép, nền móng xử lý bằng cọc bê tông cốt thép.
Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng âu thuyền rộng 15m, cửa âu kiểu chữ nhất, cũng sử dụng hệ thống điều khiển thủy lực.
Hạng mục phụ trợ gồm nhà quản lý, vận hành diện tích khoảng 300m2, phục vụ công tác điều tiết và vận hành toàn hệ thống.
Kiểm soát triều, giảm ngập cho khu vực hơn 37.000ha
Theo UBND TP.HCM, dự án đầu tư xây dựng cống kiểm soát triều Rạch Tra hướng đến mục tiêu kiểm soát triều, tiêu thoát nước, giảm ngập cho diện tích lên tới 37.162ha, bao phủ hàng loạt khu vực như Đông Thạnh, Bình Mỹ, Hóc Môn, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và Bình Lợi.

Xem bản đồ quy hoạch các dự án khu vực Củ Chi
Không chỉ dừng lại ở việc chống ngập, công trình còn được kỳ vọng tăng khả năng trữ nước trong hệ thống kênh, hỗ trợ cấp nước mùa khô và góp phần giảm ô nhiễm cho các tuyến thủy lợi trọng điểm như Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và hệ thống kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Trước đó, TP.HCM đã phê duyệt chủ trương nâng cấp hệ thống kênh Đông Củ Chi (giai đoạn 2) với tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ cấp nước ổn định cho 7.000-11.500ha đất nông nghiệp, cây xanh, thủy sản và tiêu thoát nước cho hơn 5.800ha, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và công nghiệp đến năm 2045.
-
Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng: TPHCM kiến nghị miễn, giảm lãi vay tái cấp vốn
UBND TPHCM đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét miễn giảm lãi vay tái cấp vốn từ 2%/năm xuống 0%/năm và tạm ngưng thu hồi nợ vay tái cấp vốn đối với BIDV, nhằm giảm áp lực tài chính, tránh phát sinh chi phí và thuận lợi cho quá trình đàm phán hợp đồng giữa các bên.
-
TPHCM đang xem xét sử dụng ba khu đất tại quận Bình Thạnh, quận 7 và TP Thủ Đức để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án chống ngập trị giá 10.000 tỷ đồng. Đây được coi là bước tiến quan trọng nhằm tái khởi động dự án sau thời gian dài đình trệ.
-
Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng cho dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng được khởi công từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành vì chậm tiến độ, phát sinh nhiều vướng mắc.
-
TP.HCM mở rộng đoạn đường cạnh công viên số 1 Lý Thái Tổ lên 4 làn xe
Ngày 4/5, TP.HCM đã khởi công mở rộng đường Trần Bình Trọng với tổng vốn đầu tư hơn 985 tỷ đồng.
-
Toàn cảnh hạ tầng Đông Nam Bộ tháng 4/2026: Metro 44km đến Long Thành; thêm đường mới nối hai trung tâm Tây Ninh
Hạ tầng Đông Nam Bộ đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh với hàng loạt dự án lớn đồng loạt triển khai, tạo nền tảng cho một mạng lưới kết nối liên vùng hoàn chỉnh hơn.
-
Sắp có thêm dự án hạ tầng hơn 11.000 tỷ tại TP.HCM, giảm kẹt xe khu Tây Bắc
Đường Tam Tân dài hơn 13km cùng nút giao cầu An Hạ, kết nối Quốc lộ 22 với Vành đai 4 TP.HCM, được đề xuất đầu tư với tổng vốn khoảng 11.100 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, đồng thời tạo động...
-
Tin vui cho người dân khu Đông TP.HCM từ công trình giao thông 3.400 tỷ
Thêm một “mảnh ghép” quan trọng của nút giao An Phú đã hoàn thiện khi nhánh cầu N3 chính thức thông xe ngày 1/5, kỳ vọng giải bài toán ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
-
Những đại công trường thi công “xuyên lễ”
Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, trong khi hàng nghìn gia đình lên kế hoạch đi du lịch, về quê thăm thân, thì tại nhiều công trình trọng điểm, cũng có hàng nghìn kỹ sư, công nhân miệt mài bám trụ công trường, thi công “xuyên lễ”....
.png)


