Các chủ công trình khẩn trương phá dỡ những điểm kinh doanh để bàn giao mặt bằng sạch cho chính quyền địa phương…

Một nhà hàng đang được tháo dỡ, thu gom phế liệu

Sáng 1/7, PV Báo Giao thông có mặt tại Công viên 23-9 (Q. 1, TP.HCM) và ghi nhận, nhiều công trình thương mại trong công viên đã được tháo dỡ, các đơn vị đang thu gom xà bần, phế liệu, sắt thép… để trả lại mặt bằng sạch.

Ngay ở “mặt tiền” đường Phạm Ngũ Lão, nhà hàng và quán bar S.D cũng đang được tháo dỡ gần xong. Ngoài ra, các công trình khác như quán cà phê, nhà hàng, sân khấu ca nhạc, bãi giữ xe..., đều đã thực hiện việc tháo dỡ xong và bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Phần mái một công trình đang được gỡ bỏ

Trước đó, hồi đầu tháng 3, UBND TP.HCM đã chỉ đạo chấm dứt, không gia hạn hợp đồng cho thuê đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại công viên 23/9.

Phần sân một quán cà phê đã được dọn sạch

Đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng nhưng trong các văn bản pháp lý không ghi rõ thời gian hoàn trả, yêu cầu di dời trước ngày 30/4/2019.

Bảo vệ đang thu gom phế liệu

Riêng khu vực thi công các hạng mục thuộc dự án đường sắt đô thị (gần chợ Bến Thành), chỉ huy công trường liên danh nhà thầu cho biết, đang thi công kết cấu thép theo tiến độ, đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành.

Phần công viên 23/9 phía gần chợ Bến Thành

Các hạng mục đã dần thành hình

Đây sẽ là khu không gian ngầm hiện đại, tiện nghi

Các công nhân đang thi công kết cấu thép của một hạng mục

Mai Huyên (BGT)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.