
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM
Tại hội nghị, ông Bùi Xuân Huy, Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết trong vài năm trở lại lại đây, trong quá trình phát triển dự án doanh nghiệp gặp những vướng mắc về pháp lý. Tuy nhiên, nhờ sự lắng nghe của các sở ngành, nhiều dự án đã được giải quyết.
Đối với dự án 30,2ha trên địa bàn phường Bình Khánh, quận 2 (dự án The Water Bay mà Novaland đã có đơn kêu cứu gửi Bộ Xây dựng mới đây), đại diện Novaland đề xuất được tiếp tục triển khai đối với phần đã xây dựng. Phần dự án chưa thi công thì doanh nghiệp đồng ý bàn giao lại cho chính quyền để tiến hành đấu giá.
Ngoài ra, Novaland còn đưa ra phương án thứ hai là doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện toàn bộ dự án với chức năng nhà ở tái định cư theo các hồ sơ pháp lý đã được phê duyệt.
Phản hồi doanh nghiệp, ông Võ Văn Hoan cho biết, việc này là thẩm quyền của Chính phủ. UBND thành phố tiếp tục báo cáo lên cấp trên để xem xét.
Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cho biết Quốc Cường Gia Lai đã được tháo gỡ 6/12 dự án, và hiện nay doanh nghiệp còn vướng hai dự án chủ chốt. Trong đó quan trọng nhất là dự án Phước Kiển có diện tích hơn 91ha tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Dự án đã được duyệt quy hoạch 1/500, chấp thuận đầu tư từ tháng 8/2017, đến tháng 8/2020 là hết hạn. Tuy nhiên đến nay doanh nghiệp vẫn chưa được giao đất để thực hiện.
Nguyên nhân là do dự án có quỹ đất hỗn hợp, trong đó có phần đất nông nghiệp phải chuyển mục đích sử dụng nên công ty phải quay lại Sở Kế hoạch Đầu tư để làm lại các bước thủ tục từ đầu.
“Nếu làm lại từ đầu, chúng tôi phải xin quyết định chủ trương đầu tư. Nếu tiếp tục các bước thủ tục theo quy trình thì không biết ba năm sau công ty có hoàn tất được các bước để được chấp thuận đầu tư hay không”, bà Loan nói thêm.
Theo bà Loan, đây là một dự án lớn, doanh thu từ 50-70 nghìn tỉ nên Quốc Cường Gia Lai không có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện mà phải liên doanh với đối tác. Tuy nhiên, những đối tác đã đồng hành trong ba năm qua giờ đây đã rất nản và muốn rút khỏi dự án. Nếu đối tác rút lui, thì Quốc Cường Gia Lai cũng không có tiền trả lại.
Ngoài dự án Phước Kiển, doanh nghiệp này cũng đang gặp vướng mắc ở dự án Phú Hữu (quận 9). Dự án chỉ có 7,4ha nhưng gánh 1,7ha đất giáo dục, gánh thêm 2.100m2 đất cây xanh. Vấn đề là doanh nghiệp phải gánh cả phần cây xanh bị thiếu của địa phương.
“Doanh nghiệp đi lại rất nhiều, cuối cùng phải chấp nhận, vì nguồn vốn vay ngân hàng nên không thể đợi quá lâu. Doanh nghiệp phải chấp nhận chỉ tiêu 3,2m2 cây xanh, 3,2m đất giáo dục/người dân. Cuối cùng dự án chỉ có 2,7ha đất xây dựng, chỉ được mật độ xây dựng 35%, tức chỉ sử dụng được 1ha”, bà Loan nói.
Trước nhưng vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, lưu ý các cơ quan có trách nhiệm đẩy nhanh việc thực hiện triển khai dự án. Điều đó có lợi cho cả doanh nghiệp và thành phố. Không để kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn lực kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của thành phố.
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu lập tổ công tác họp hàng tuần. “Đến 30/4 phải giải quyết xong để tháng 6 còn tập trung xử lý vụ Thủ Thiêm. Nếu thời gian trong tuần không có thì tổ công tác phải họp cả thứ 7, Chủ nhật”, ông Phong nhấn mạnh
|
Tại hội nghị Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong năm 2019, toàn thành phố chỉ có bốn dự án nhà ở thương mại được công nhận chủ đầu tư, giảm 24 dự án so với cùng kỳ; 16 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận đầu tư, giảm 64 dự án; trong đó chỉ có bảy dự án được chấp thuận đầu tư mới. Ngoài ra, chỉ có 47 dự án được xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn, giảm 30 dự án. Nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là do các quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai, quy hoạch đô thị chưa có sự thống nhất trong quá trình chuyển tiếp và ban hành. Cùng với đó, nhiều dự án đang trong quá trình thanh tra. |
-
Doanh nghiệp than trời vì thủ tục đầu tư
CafeLand - Hầu hết các doanh nghiệp địa ốc đều tỏ ra ngán ngẩm trước thủ tục đầu tư dự án hiện nay, và bức xúc đó vừa được họ thể hiện tại Hội nghị gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo chính quyền TP.HCM với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sáng ngày 22-2.
-
Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn trăm năm
Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện công tác lập quy hoạch để tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho thành phố với quy mô, cấu trúc và vai trò một siêu đô thị vùng có tính tích hợp cao nhằm xác lập nền tảng phát triển cho thà...
-
Lập lại trật tự xây dựng, đất đai ở phường Phước Thắng
Trước khi sáp nhập, phường 11 và 12, thành phố Vũng Tàu từng là “điểm nóng” về xây dựng trái phép, trật tự xây dựng. Ngay sau khi sáp nhập thành phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ và chính quyền phường đã và đang triển khai nhiều giải...
-
TP.HCM sắp có “siêu luật” riêng, người dân được hưởng lợi
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình kiến tạo khung pháp lý mạnh mẽ, linh hoạt và dài hạn cho sự phát triển của thành phố mang tên Bác....
-
Hàng nghìn ứng viên đổ về Hội thảo “Đất dụng võ cho Nhân tài” của NovaGroup
Sáng 18/4, Hội thảo Nhân tài lần 3 với chủ đề “Đất dụng võ cho Nhân tài” do NovaGroup tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh đã thu hút hàng nghìn ứng viên tài năng tham dự, tạo nên không khí sôi động và đầy khát vọng....
-
TP.HCM chốt đầu tư Trung tâm hành chính và Quảng trường trung tâm quy mô gần 30.000 tỷ
HĐND TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính theo hợp đồng BT, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.



