
Phối cảnh dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước
Được biết, dự án máy điện khí LNG Hiệp Phước - giai đoạn 1 là dự án trọng điểm quốc gia được triển khai theo hình thức đầu tư tư nhân (BOO), với tổng mức đầu tư khoảng 18.911 tỷ đồng (tương đương 892 triệu USD) và công suất lắp đặt 1.200 MW.
Dự án sử dụng công nghệ tua bin khí do Siemens (Đức) cung cấp, góp phần tối ưu hóa vận hành và giảm phát thải.
Dự kiến khi đi vào vận hành thương mại, nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - giai đoạn 1 sẽ cung cấp hơn 7 tỷ kWh điện thương phẩm mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, qua đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn cung điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM và khu vực phía Nam.
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh xác định đến năm 2030, Việt Nam dự kiến phát triển khoảng 22-22,5 GW điện khí LNG, với tổng công suất khoảng 22.400 MW.
Theo Phụ lục II Danh mục các nhà máy nhiệt điện, giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam sẽ có 15 dự án nhiệt điện LNG được đưa vào vận hành, trong đó có 6 dự án được yêu cầu có giải pháp để bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt.
Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có dự án nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 hoàn thành.
Trước đó, ngày 9/2, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã thông báo mời thầu lần 3 chọn nhà đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 57.500 tỷ đồng, có diện tích khoảng 68,2ha.
Bên cạnh đó, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An cũng đang tăng tốc, ưu tiên bàn giao phần mặt bằng phục vụ khởi động dự án và triển khai một số hạng mục trước ngày 30/4 năm nay.
Dự án có quy mô nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW, kèm theo kho chứa LNG với bồn chứa khoảng 250.000m3, hệ thống tái hóa khí, bến cảng chuyên dùng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Tổng vốn đầu tư dự án hơn 59.372 tỷ đồng; nhu cầu nhiên liệu nhập khẩu khoảng 1,15 triệu tấn LNG/năm.
-
Thông tin mới nhất về nhà máy nhiệt điện hơn 59.000 tỷ đồng tại Nghệ An
Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai với mục tiêu khởi công vào dịp 30/4/2026.
-
Nghiên cứu triển khai điện gió, điện mặt trời kết hợp nuôi trồng thủy sản và điện khí LNG tại Cà Mau
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau, đại diện Tập đoàn T&T cho biết doanh nghiệp đang nghiên cứu triển khai loạt dự án năng lượng tại địa phương này, trong đó tập trung vào điện gió, điện mặt trời kết hợp nuôi trồng thủy sản và điện khí LNG.
-
Thông tin mới nhất về siêu nhà máy điện LNG lớn nhất Việt Nam của Vingroup
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng - công trình điện khí có quy mô lớn nhất Việt Nam đang bước sang giai đoạn then chốt khi Hải Phòng chính thức đề xuất bổ sung quy hoạch bến cảng LNG, coi đây là điều kiện tiên quyết để đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ trước năm 2030.
-
Nhà ở xã hội âm thầm tăng giá
Nhà ở xã hội vốn được thiết kế cho người thu nhập thấp, thế nhưng mặt bằng giá tại nhiều đô thị đang có xu hướng tăng nhanh trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.
-
Bù đắp mảng xanh ở các công trình trọng điểm
Những ngày qua, đơn vị thi công đang cấp tập chuẩn bị mặt bằng sạch để thi công tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành-Tham Lương.
-
TP.HCM “mở khóa” pháp lý cho chung cư 1.400 căn ở Bình Dương
Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2217/QĐ-UBND, chính thức cho phép Công ty TNHH DD New Life chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án Chung cư Tổ ấm Xanh DD (DD Green Homes) tại phường Hòa Lợi. Đây là bước tiến quan trọ...
-
TP.HCM lập tổ thẩm định giao chủ đầu tư NOXH không qua đấu thầu
TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn chấp thuận chủ trương thành lập Tổ thẩm định hồ sơ nhằm xử lý nhanh việc giao chủ đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội (NOXH) theo cơ chế đặc thù mới của Chính phủ....
-
TP.HCM gỡ vướng quy hoạch 16 phường để làm việc này
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng và UBND các phường: Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bến Thành, Xuân Hòa, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Chợ Lớn, Phú Lâm, Sài Gòn, Vườn Lài, Bình Quới, An Đông, Bình Tây, Chánh Hưng, Diên Hồng,...



