“Mối quan hệ ổn định giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không chỉ tốt cho hai nền kinh tế mà còn cho cả thế giới”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hôm thứ Năm 16/11 tại phiên họp CEO của Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco (Mỹ).

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với với lãnh đạo các doanh nghiệp rằng mối quan hệ Mỹ-Trung ổn định mang lại lợi ích cho thế giới. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Joe Biden cho biết thế giới kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ quản lý sự cạnh tranh của hai nước tốt hơn, tạo điều kiện cho sự can dự lâu dài của Mỹ vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một ngày sau cuộc gặp cấp cao của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Mối quan hệ ổn định giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không chỉ tốt cho hai nền kinh tế mà còn cho cả thế giới”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hôm thứ Năm 16/11 tại phiên họp CEO của Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco (Mỹ).

Ông Biden gọi cuộc thảo luận của ông với ông Tập là “thẳng thắn và mang tính xây dựng” và cho biết ông nhấn mạnh với người đồng cấp Trung Quốc rằng “Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột”.

Ông Biden vẫn thừa nhận căng thẳng kinh tế giữa hai nước.

Ông Biden và ông Tập đã có cuộc gặp vào thứ Tư 15/11 và tuyên bố nối lại các thỏa thuận và liên lạc giữa quân đội với quân đội để cùng chống buôn lậu fentanyl.

Sau cuộc gặp, ông Tập phát biểu trước một nhóm các giám đốc điều hành doanh nghiệp khác trong một bữa tối, nơi ông nói với những người tham dự ở Hoa Kỳ bao gồm giám đốc điều hành Apple Inc. Tim Cook, Larry Fink của BlackRock Inc. và Stephen Schwarzman của Blackstone Inc. rằng Trung Quốc hy vọng sẽ trở thành “một đối tác và một người bạn.”

Tương tự, ông Biden tìm cách sử dụng diễn đàn này để khuyến khích các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư vào châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng điều đó sẽ giúp mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.

“Cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực là bàn đạp – sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tăng trưởng mang tính chuyển đổi, đảm bảo dòng chảy thương mại mở, đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo”, ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ lưu ý rằng các công ty có trụ sở tại các nền kinh tế APEC khác đã đầu tư hơn 200 tỷ USD vào Mỹ kể từ khi ông bắt đầu nắm quyền, một phần bị thu hút bởi các khoản tín dụng thuế năng lượng xanh và chất bán dẫn có trong một số chương trình kinh tế đặc trưng của ông Biden.

Theo Nhà Trắng, các công ty Mỹ đã đầu tư 40 tỷ USD vào các nền kinh tế APEC vào năm 2023 và 60% hàng xuất khẩu của Mỹ chảy vào các thành viên APEC.

(Theo Bloomberg)

Khánh Chi
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.