
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva/ Ảnh Báo Người lao động.
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một nguyên thủ Brazil sau 17 năm và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của một nguyên thủ nước ngoài trong năm 2025. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi hai nước vừa chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024, phản ánh sự tin cậy chính trị ngày càng cao và nhu cầu mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, với tiềm năng to lớn và sự tin cậy chính trị, quan hệ Việt Nam – Brazil còn rất nhiều dư địa để phát triển. Trong đó, kinh tế – thương mại tiếp tục là điểm sáng, với kim ngạch hai chiều đạt gần 8 tỷ USD trong năm 2024, tăng mạnh so với các năm trước. Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam cũng là bạn hàng hàng đầu của Brazil trong ASEAN. Hai bên thống nhất sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, và sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
Ngoài lĩnh vực thương mại, Tổng Bí thư và Tổng thống Brazil cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chiến lược khác như quốc phòng – an ninh, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thể thao và giao lưu nhân dân. Hai bên khuyến khích việc sớm ký kết các văn kiện hợp tác còn lại nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cả hai bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, hợp tác cùng phát triển, và vai trò ngày càng lớn của các nước đang phát triển trong các cơ chế quản trị toàn cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao cam kết của Brazil trong việc xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, lấy đối thoại, hòa bình và hợp tác làm nền tảng.
Trước đó, ngày 27/3, Tổng thống Lula da Silva đã hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường tại Phủ Chủ tịch. Hai nguyên thủ đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Kế hoạch hành động triển khai Đối tác chiến lược Việt Nam – Brazil, đánh dấu bước phát triển thực chất trong hợp tác song phương.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) tại lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác bóng đá giữa Liên đoàn Bóng đá hai nước - Ảnh Vietnamnet.
Tổng thống Brazil cũng thông báo về việc Chính phủ Brazil chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, động thái được Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và coi là biểu hiện rõ nét của sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nền kinh tế đang phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lula da Silva nhấn mạnh cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, quốc phòng, giáo dục – đào tạo, thể thao và giao lưu nhân dân. Tổng thống Brazil đặc biệt nhấn mạnh vai trò của văn hóa và thể thao như những cây cầu kết nối giữa hai dân tộc.
Ông chia sẻ sự xúc động khi chứng kiến cầu thủ gốc Brazil – Rafaelson, hiện mang tên Việt là Nguyễn Xuân Sơn thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam và góp công lớn giúp đội giành chức vô địch Đông Nam Á.
Chuyến thăm của Tổng thống Lula da Silva được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Brazil ngày càng thực chất, hiệu quả và toàn diện, đóng góp tích cực vào hòa bình, phát triển bền vững tại hai khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á, cũng như trên phạm vi toàn cầu.
-
Việt Nam và Brazil nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
Ngày 17/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Brazil tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Tại đây, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Brazil lên mức Đối tác chiến lược.
-
Rạng sáng ngày 16/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil và thực hiện chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominica.
-
Container “made in Vietnam” vào tầm ngắm của nhiều ông lớn logistics đến từ Mỹ, Brazil, Ấn Độ...
Sau nhiều năm đầu tư sản xuất tại Bà Rịa - Vũng Tàu, những vỏ container “made in Vietnam” đã được Tập đoàn Hòa Phát giới thiệu đến thị trường thế giới tại Triển lãm Intermodal Europe 2024.
-
Hà Nội quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, phát động “chiến dịch 75 ngày nước rút”
UBND TP. Hà Nội vừa phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày, từ đầu tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 202...
-
Cơn sốt của giá bạc sẽ tới đâu?
Giá bạc thường tăng theo khi giá vàng đi lên vì cả hai đều được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Theo dự báo của Ngân hàng Bank of America, giá bạc có thể lên tới 65 USD/ounce trong năm 2026.
-
Sàn tài sản mã hóa: Cuộc chơi của các định chế tài chính chứ không phải startup!
Chuyên gia cho rằng Nghị quyết 05 về tài sản mã hóa với điều kiện vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng cũng như các quy định về công nghệ, nhân sự… thì đây sẽ là cuộc chơi của các định chế tài chính chứ không phải của các startup....
.jpg)


