Tổng thống Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng hồi tháng 2. Ảnh: AP
Trong tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump cho biết hàng hóa từ Ấn Độ sẽ phải chịu mức thuế 25% từ ngày 1/8, kèm theo một "mức phạt bổ sung" chưa được công bố. Tuy nhiên, ông cũng úp mở rằng các cuộc đàm phán với New Delhi vẫn đang tiếp diễn...
Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài giờ sau, ông Trump thông báo Brazil sẽ phải gánh mức thuế khổng lồ lên đến 90%, tăng mạnh từ mức 50% trước đó...
Ngược lại, Hàn Quốc bất ngờ được giảm nhẹ áp lực. Ông Trump tiết lộ Seoul đã đề xuất “mua lại mức thuế 25%” mà họ đang phải chịu. “Tôi sẽ rất quan tâm xem lời đề nghị đó là gì,”,ông viết trên Truth Social. Theo NBC News, Hàn Quốc hiện muốn đầu tư vào công nghiệp đóng tàu tại Mỹ.
Vào chiều cùng ngày, ông Trump thông báo đã gặp phái đoàn đàm phán thương mại Hàn Quốc và đạt được thỏa thuận: Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, “thuộc quyền sở hữu và kiểm soát bởi Hoa Kỳ, được tôi – Tổng thống – lựa chọn”. Ngoài ra, Seoul cũng sẽ mua thêm 100 tỷ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm năng lượng khác từ Mỹ.
Đổi lại, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với Hàn Quốc xuống còn 15% – thay vì mức 25% trước đó – và hàng hóa Mỹ xuất sang Hàn Quốc sẽ không bị đánh thuế.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung xác nhận thông tin trên vào tối 30/7. Ông cho biết thỏa thuận đã “vượt qua một rào cản lớn”, giúp loại bỏ bất ổn trong môi trường xuất khẩu và đưa mức thuế từ Mỹ về ngang, thậm chí thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh của Hàn Quốc.
Các tuyên bố liên tiếp của ông Trump được đưa ra ngay trước hạn chót đàm phán thương mại ngày thứ Sáu mà ông nhấn mạnh là “sẽ không gia hạn”. Nếu không đạt được thỏa thuận mới, nhiều quốc gia có thể đối mặt với mức thuế cơ bản tối thiểu 20% – cao hơn mức 10% từng được công bố hồi tháng 4.
Những mức thuế mới được Trump công bố đang tiến gần tới mức đe dọa “chấn động thị trường” mà ông từng đưa ra vào “Ngày giải phóng” 2/4, thời điểm khiến kinh tế toàn cầu chao đảo và thị trường chứng khoán đỏ lửa.
Theo nghiên cứu mới công bố đầu tuần của Yale University Budget Lab, người tiêu dùng Mỹ đang phải chịu mức thuế hiệu dụng lên tới 18,2% – cao nhất kể từ năm 1934 – tương đương thiệt hại khoảng 2.400 USD cho mỗi hộ gia đình chỉ tính riêng năm 2025. Đáng chú ý, số liệu này còn được tính trước khi ông Trump công bố mức thuế 25% với Ấn Độ.
Trong những năm gần đây, Ấn Độ là một trong những nguồn cung hàng hóa quan trọng nhất của Mỹ, với kim ngạch nhập khẩu lên tới gần 90 tỷ USD năm ngoái. Đặc biệt, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành nguồn nhập khẩu iPhone số 1 của Mỹ sau khi Apple chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc vì lo ngại thuế và địa chính trị.
Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, từng tuyên bố trong buổi họp báo tài chính ngày 1/5 rằng, bắt đầu từ quý này, phần lớn iPhone bán tại Mỹ sẽ có xuất xứ từ Ấn Độ.
Ngoài điện thoại, Mỹ còn nhập khẩu từ Ấn Độ các mặt hàng như hóa chất, nhựa, sản phẩm da, nông sản và kim loại. Trong khi đó, Ấn Độ mua từ Mỹ chủ yếu là dầu mỏ, xi măng, thủy tinh và thiết bị công nghiệp.
Bất chấp sự hoài nghi từ giới chuyên gia, ông Trump tiếp tục theo đuổi chính sách thuế cao như một “con bài chiến lược” trong đàm phán thương mại. Trong hai tuần qua, ông đã ký một loạt thỏa thuận mới với nhiều quốc gia nhằm định hình lại cán cân thương mại với Mỹ, dù nhiều ý kiến cho rằng các cam kết này mơ hồ và khó khả thi.
Một số công ty cho biết tác động thực tế từ thuế quan có thể không nặng nề như lo ngại ban đầu, khiến thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng điểm. Tuy nhiên, các mức thuế hiện tại vẫn cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua.
Hiện nay, Mỹ đang áp mức thuế: 19% với Indonesia và Philippines; 15% với Nhật Bản và EU.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 đã công bố việc đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU), chỉ vài ngày trước hạn chót 1/8 - thời điểm Mỹ đe dọa áp thuế mạnh nếu đàm phán thất bại.
-
Ông Trump ghé thăm trụ sở Fed và yêu cầu hạ lãi suất ngay
Trong chuyến thăm hiếm hoi tới trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington vào thứ Năm (24/7), Tổng thống Donald Trump đã công khai đối đầu với Chủ tịch Fed – ông Jerome Powell, đồng thời tiếp tục gây áp lực buộc cơ quan này phải hạ lãi suất.
-
Ông Trump cân nhắc miễn thuế với lãi bán nhà tại Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đang xem xét ủng hộ một đề xuất nhằm xoá bỏ thuế liên bang đánh vào phần lợi nhuận thu được khi bán nhà.