
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Maulen Ashimbayev. Ảnh: TTXVN
Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng khi là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Kazakhstan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.
Hai bên ghi nhận quan hệ chính trị Việt Nam – Kazakhstan phát triển tích cực, với tin cậy chính trị cao và trao đổi đoàn cấp cao sôi động. Về hợp tác kinh tế, tuy kim ngạch thương mại hai chiều còn khiêm tốn với khoảng 584 triệu USD trong năm 2023, song hai nước đều khẳng định dư địa phát triển còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Kazakhstan trong ASEAN, và hai nước cùng là thành viên của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU).
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại – đầu tư, khai thác các tiềm năng về hạ tầng, logistics, chuyển đổi số và năng lượng sạch; đồng thời nhấn mạnh vai trò hợp tác nghị viện trong việc giám sát, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn nghị viện, hợp tác trong đào tạo cán bộ, chính sách phát triển, xây dựng Đảng và giao lưu thanh niên.
Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Dinh Tổng thống và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chiến thắng. Dự kiến trong các ngày tiếp theo, Tổng Bí thư sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao khác, tham quan một số cơ sở nghiên cứu, văn hóa và giao lưu với kiều bào Việt Nam tại Kazakhstan.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan, mở ra triển vọng mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm công du 4 nước Á - Âu và dự lễ duyệt binh tại Nga
Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 5-12/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và thăm chính thức Nga. Chuyến công du diễn ra theo lời mời của các nguyên thủ quốc gia sở tại và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối ngoại toàn diện giữa Việt Nam và các quốc gia đối tác truyền thống ở khu vực Á – Âu.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật
Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định số 288-NQ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng ban.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".
-
Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Sáng nay, 27/3, Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp” được tổ chức tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị....
-
Doanh nghiệp Việt ứng biến trước 'cơn lốc' thuế quan 150 ngày của Mỹ
Mức thuế tạm thời 10% từ Mỹ đang tạo ra “khoảng đệm” 150 ngày cho hàng Việt, thời gian vàng để doanh nghiệp tái cấu trúc trước khi chính sách đảo chiều.
-
Thủ tướng: Kết nối đường sắt Việt Nam - Nga có vai trò chiến lược
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, sáng 25/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD).
-
“Đại lộ” tài sản số mở cửa: Dòng tiền trăm tỷ USD sẽ chảy về đâu?
Khi hành lang pháp lý dần hé mở, cuộc đua giành quyền vận hành sàn tài sản số tại Việt Nam bắt đầu nóng lên. Nhưng phía sau cơ hội “nắn dòng” hàng trăm tỷ USD là bài toán công nghệ, quản trị, vốn… – nơi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức bước qu...
-
Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng khác biệt ra sao?
Một giai đoạn phát triển mới đang mở ra, nơi quy hoạch đô thị, hạ tầng chiến lược và đổi mới sáng tạo trở thành những trụ cột then chốt nâng đỡ nền kinh tế.



