Theo CNN, Australia có thể sớm trở thành nước có tòa nhà được xây dựng bằng gỗ cao nhất thế giới, sau khi thành phố Perth thông qua đề xuất xây tòa nhà chọc trời có tên C6.
Được biết, công trình của Grange Development dự kiến sẽ cao 191,2m và được xây dựng bằng gỗ khối. Cụ thể, 42% tòa nhà trên sẽ được xây từ gỗ, với các cột và hệ thống lõi được làm bằng bê tông cốt thép.
Tháp nhà C6 có độ cao hơn 190m, được xây từ gỗ, với các cột và hệ thống lõi được làm bằng bê tông cốt thép
Grange Development cho biết, tòa nhà C6 dự kiến có 50 tầng với hơn 200 căn hộ, đây là tòa chung cư không thải carbon đầu tiên ở Western Australia. Công trình này sẽ sử dụng 7.400 m3 gỗ thu hoạch từ 600 cây. Ngoài việc sử dụng gỗ, kế hoạch của công ty cũng bao gồm xây dựng tích hợp các tính năng thân thiện với môi trường như khu vườn trên sân thượng và cấp cho cư dân 80 chiếc xe điện Tesla Model 3s.
Theo Hội đồng tòa nhà cao và môi trường đô thị, sau khi hoàn thành, tòa nhà C6 sẽ vượt qua tòa nhà lai gỗ - bê tông cao nhất thế giới là tháp Ascent ở Milwaukee (Mỹ), bao gồm 25 tầng với chiều cao 86m. Công trình sẽ nằm trên phố Charles ở phía nam của Perth, cao hơn tòa nhà gỗ lai sắp tới là Atlassian Headquarters ở Sydney. Atlassian Headquarters hướng tới phá kỷ lục của Ascent nhưng chưa hoàn thành.
Philip Oldfield, phó giáo sư của Đại học New South Wales nhận định về mặt môi trường, dự án này có nhiều điểm tích cực.
"Thông thường, chúng ta xây dựng những tòa nhà cao từ thép và bê tông. Xi măng chịu trách nhiệm cho 8% tổng lượng khí thải CO2. Vì vậy, thay thế bê tông và thép bằng vật liệu sinh học như gỗ sẽ giảm đáng kể tác động tới môi trường của tòa nhà", Oldfield nói.
-
Từng viên gạch, tấm kính có thể định hình tương lai của ngành xây dựng
Xu hướng sử dụng loại vật liệu xanh thay thế các loại vật liệu truyền thống như sắt thép, xi măng, gạch nung… trong ngành xây dựng đang ngày càng phổ biến. Điều này không chỉ giúp giảm lượng điện tiêu thụ, giảm phát thải khí nhà kính mà còn góp phần cải thiện không gian sống.
-
Venezuela thúc đẩy hợp tác dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng với Việt Nam
Nhân chuyến thăm Venezuela của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, hai bên đã ký kết 5 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, lọc hóa dầu, viễn thông và sản xuất vật liệu xây dựng....
-
Loại gạch được làm từ bã mía, nhẹ hơn 5 lần so với gạch xây truyền thống
Được làm từ bã sợi mía kết hợp với các khoáng chất, cát và chất kết dính chuyên dụng, gạch sugarcrete thải carbon ít hơn 20 lần, nhẹ hơn 4 - 5 lần so với gạch truyền thống.
-
Thu về 1.200 tỷ từ bán tín chỉ carbon, hơn 70.500 người trồng rừng được hưởng lợi
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) khi bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng.