Thành phố chốt hướng làm nhanh các phân khu cấp thiết
Theo chỉ đạo mới của UBND TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì tham mưu, hướng dẫn hoặc chủ động hướng dẫn theo thẩm quyền việc thực hiện quy định tại Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội về thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Mục tiêu là để UBND xã Nhà Bè và các địa phương liên quan thống nhất triển khai ngay trong tháng 4/2026. Cùng với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải phối hợp với UBND xã Nhà Bè xây dựng, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu cấp thiết, làm nền tảng cho việc triển khai các dự án trên địa bàn trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý là thành phố không chỉ yêu cầu làm nhanh, mà còn đặt ra định hướng rất rõ cho chất lượng quy hoạch. Trong quá trình lập các phân khu cấp thiết ở Nhà Bè, TP.HCM yêu cầu phải bảo đảm tỷ lệ cây xanh, phát triển đô thị theo mô hình TOD - đô thị gắn với giao thông công cộng, đồng thời chú trọng các giải pháp chống ngập, khơi thông dòng chảy để bảo đảm phát triển bền vững. Điều này cho thấy Nhà Bè không còn được nhìn như một khu vực phát triển đơn lẻ, mà đang được đặt trong bài toán đô thị hóa dài hạn của toàn thành phố.
Nhà Bè đang chịu áp lực lớn từ hạ tầng và đô thị hóa
Áp lực phải đẩy nhanh quy hoạch cũng đến từ thực tế địa bàn này đang có nhiều nhu cầu đầu tư hạ tầng rất lớn. Cuối tháng 3/2026, xã Nhà Bè đã kiến nghị thành phố ưu tiên 6 dự án giao thông chiến lược, trong đó có các trục kết nối quan trọng như đường song hành phía Tây đường Lê Văn Lương, đường Kho B nối dài, đường Kho C nối dài, đường Vĩnh Phước - Cây Khô giai đoạn 2 và mở rộng đường Nguyễn Bình. Riêng đường Kho B nối dài có chiều dài khoảng 4,52 km, quy hoạch rộng 40 m, tổng vốn đầu tư ước khoảng 6.350 tỷ đồng, chưa kể chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 5.000 tỷ đồng. Với quy mô vốn như vậy, quy hoạch phân khu đi trước gần như là điều kiện bắt buộc nếu muốn triển khai nhanh các dự án.
Không chỉ giao thông đường bộ, Nhà Bè còn đang đứng trước áp lực tổ chức lại không gian phát triển để đón đầu các trục động lực mới. Dữ liệu từ cuộc làm việc cuối tháng 3 cho thấy khu vực này được xác định có 4 tuyến đường sắt đi qua, gồm tuyến số 4, 7, 10 và tuyến Bến Thành - Cần Giờ. Đây là chi tiết rất đáng chú ý, bởi nếu không sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu, địa phương sẽ khó tận dụng cơ hội phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng mà TP.HCM đang theo đuổi.
Không phải chỉ đạo đột ngột, mà là bước nối tiếp quá trình chuẩn bị từ trước
Thực tế, câu chuyện quy hoạch ở Nhà Bè không phải bây giờ mới được đặt ra. Từ tháng 11/2025, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và địa phương đã có thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra khả năng để xã Nhà Bè chủ động hơn trong việc lập quy hoạch phân khu và rút ngắn thủ tục thực hiện. Vì vậy, chỉ đạo mới của UBND TP.HCM lần này có thể xem là bước thúc tiếp theo, nhằm đẩy nhanh những phần việc đã được chuẩn bị từ trước, thay vì một quyết định mang tính đột ngột.
Về quy mô địa bàn, xã Nhà Bè hiện được hình thành từ việc sắp xếp thị trấn Nhà Bè cùng các xã Phú Xuân, Phước Kiển và Phước Lộc. Với diện tích 37 km2 và dân số trên 170.000 người, đây không còn là một địa bàn nhỏ ở khu Nam, mà đã trở thành khu vực có quy mô dân cư lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu tái tổ chức không gian phát triển rất rõ.
Nhìn tổng thể, chỉ đạo mới của UBND TP.HCM cho thấy thành phố đang muốn đi trước một bước về quy hoạch để mở đường cho đầu tư ở Nhà Bè. Khi các đồ án phân khu cấp thiết được phê duyệt, địa phương sẽ có cơ sở rõ hơn để triển khai dự án, điều tiết không gian phát triển, xử lý bài toán ngập nước và kết nối giao thông. Với một địa bàn đang mang quy mô dân số rất lớn như Nhà Bè, việc đẩy nhanh quy hoạch lúc này không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là điều kiện để khu Nam TP.HCM phát triển bài bản hơn trong giai đoạn tới.
-
TP.HCM có thêm dự án nhà ở xã hội tại Nhà Bè cũ
Sáng nay (12/12), Bộ Công an đã khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại lô đất ký hiệu C2, D1 thuộc dự án khu nhà ở 28ha, xã Hiệp Phước, TP.HCM.
-
Tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng cho nhiều dự án nhà ở tại TP Thủ Đức và huyện Nhà Bè
Ngày 25/6, Tổ Công tác 5013 gồm ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổ trưởng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, có buổi làm việc với một số chủ đầu tư (CĐT) có dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM để gỡ vướng, cấp sổ hồng cho người mua.
-
Huyện Nhà Bè sắp xây dựng thêm 4 cây cầu mới hơn 12.500 tỷ đồng
Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), thành phố đang xúc tiến các bước chuẩn bị đầu tư 4 cây cầu trọng điểm tại huyện Nhà Bè. Tổng mức đầu tư cho các dự án này ước tính khoảng 12.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công đồng loạt từ năm 2025 đến 2030.
-
TP.HCM lập ban giải phóng mặt bằng cấp thành phố, loạt dự án lớn sắp tăng tốc
TP.HCM vừa quyết định thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức thành Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Động thái này cho thấy thành phố đang muốn tập trung đầu mối xử...
-
Novaland có Chủ tịch HĐQT mới
Novaland vừa bầu ông Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch HĐQT, thay thế vị trí của cha mình là nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn.
-
Khu đô thị mới Thủ Thiêm hoàn tất giải phóng mặt bằng
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư sẽ tiếp nhận mặt bằng và triển khai thi công đầu tư, hoàn thiện loạt dự án.
-
Cầu Phú Mỹ 2 hơn 23.000 tỷ kết nối TP.HCM với Đồng Nai có chuyển động mới
Với chiều dài 6,3km, quy mô 8 làn xe và tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng, cầu Phú Mỹ 2 - tuyến kết nối TP.HCM với Đồng Nai dự kiến được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 30/4.
-
TP.HCM sắp có hàng loạt XÃ lên PHƯỜNG
TP.HCM đang bước vào một đợt rà soát hành chính đáng chú ý, khi nhiều xã có thể được xem xét chuyển lên phường theo một lộ trình 9 bước đã được thành phố chốt tiến độ rất cụ thể. Đây không còn là câu chuyện định hướng chung, mà là kế hoạch có mốc thờ...



