Một góc thị xã Nghi Sơn (cũ).
Theo Công văn số 15481/UBND-NNMT vừa ban hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao UBND phường Hải Lĩnh phối hợp thực hiện việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo đúng quy định và tiến độ.
Shiki Hải Lĩnh Park có quy mô 17,65 ha, mật độ xây dựng khoảng 24,5%, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (khoảng 15 ha) có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, gồm 2 khách sạn cao tối đa 12 tầng, 24 minihotel 7 tầng, khoảng 250 biệt thự cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng – giải trí. Giai đoạn 2 (hơn 2,65 ha) có vốn đầu tư 453,5 tỷ đồng, với 29 minihotel, 101 biệt thự và hạng mục hạ tầng bổ sung.
Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9/2017, đến nay đã 5 lần điều chỉnh về diện tích, phân kỳ và tiến độ. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn tất thủ tục thuê đất toàn bộ dự án trước ngày 30/3/2026. Quá hạn, các quyết định điều chỉnh sẽ mất hiệu lực, doanh nghiệp không được bồi thường chi phí đã đầu tư.
Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam, chủ đầu tư dự án, thành lập năm 2017, có trụ sở tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn (cũ). Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 340 tỷ đồng (sau nhiều lần tăng vốn), trong đó bà Lê Thị Khuyên nắm 84,9% và bà Nguyễn Lê Thảo Linh nắm 15,05%. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1985) – Giám đốc công ty.
Theo quy định, giai đoạn 1 của dự án phải hoàn thành trong vòng 24 tháng từ khi được bàn giao đất, giai đoạn 2 hoàn thành trong vòng 18 tháng kể từ ngày nhận đất. UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, nếu chậm trễ, dự án sẽ mất hiệu lực pháp lý và nhà đầu tư phải tự chịu toàn bộ chi phí liên quan.
-
Thanh Hóa thúc tiến độ dự án điện khí 58.000 tỷ đồng
Mới đây, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với đoàn công tác Công ty TNHH JERA Energy Việt Nam do ông Masashi Tsujimara, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi về tiến độ và các điều kiện xúc tiến đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Nghi Sơn.
-
Thanh Hoá thúc giải ngân hơn 8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 4 tháng cuối năm
Thanh Hóa đang đứng trước áp lực lớn khi phải giải ngân hơn 8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công chỉ trong 4 tháng cuối năm 2025. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc để đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12.
-
Thanh Hóa trước 'cơn khát' vật liệu xây dựng
Khan hiếm vật liệu xây dựng cùng với việc tăng giá đột biến trên địa bàn Thanh Hóa, đang trở thành 'điểm nghẽn' cản trở tiến độ nhiều dự án...

-
Sắp đấu giá khu đất hơn 4 ha, khởi điểm hơn 400 tỷ tại Ninh Bình
Ninh Bình chuẩn bị tổ chức đấu giá một trong những khu “đất vàng” hiếm có tại cửa ngõ Phủ Lý, ngay cạnh nút giao Liêm Tuyền – điểm kết nối giữa cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và Quốc lộ 21B....
-
Hà Nội tính đổi 680ha đất để xây cầu gần 16.300 tỷ đồng
Theo đề xuất mới nhất, thành phố Hà Nội sẽ thanh toán cho nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo bằng 4 khu đất, tổng diện tích khoảng 680ha.
-
Bắc Ninh chỉ đạo nóng với 3 dự án giao thông trọng điểm gần 1.000 tỷ chậm tiến độ
Đang trong giai đoạn nước rút, ba dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh lại gặp hàng loạt vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và chậm tiến độ. Trước tình hình đó, tỉnh đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các...