CafeLand – Theo báo cáo của Knight Frank, doanh số của thị trường nhà ở tại Hong Kong đã bật tăng trở lại vào tháng trước do nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung hiện có.

Doanh số của thị trường nhà ở Hong Kong bật tăng trở lại vào tháng trước. Ảnh: Bloomberg

Tỷ lệ giao dịch đã tăng 65,2% trong tháng vừa qua. Trong đó, số lượng nhà bán ra có giá trị trên 10 triệu HKD (1,28 USD) đã tăng 57,7 %, Wire Property cho biết.

Giới lãnh đạo Hong Kong gần đây đã đưa ra hàng loạt chính sách liên quan đến đất đai và quy hoạch nhà ở nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở tương lai. Thomas Lam, giám đốc nghiên cứu Knight Frank Greater tại Trung Quốc cho biết, “mặc dù các chính sách trên đang đi đúng hướng nhưng nguồn cung mới sẽ khó có thể đáp ứng được từ nay cho đến năm 2015 hoặc sớm nhất là 2016".

Ông Lam còn nhận định, “Trong ngắn hạn, tình trạng cung không đủ cầu sẽ tiếp tục diễn ra, Chính phủ có thể tiếp tục ban hành thêm nhiều chính sách thắt chặt thị trường nên giá nhà sẽ được giữ trong tình trạng ổn định với mức tăng trên dưới khoảng 5% trong năm nay”.

Tuy nhiên, Knight Frank cũng dự báo về một số đột biến trong nguồn cung trên thị trường bởi hàng loạt dự án mới được lên kế hoạch triển khai như: Imperial KENNEDY, Residence 88, The Grace và PLACE Dunbar.

  • Thị trường nhà ở Mỹ tăng trưởng dịu lại trong năm 2013

    Thị trường nhà ở Mỹ tăng trưởng dịu lại trong năm 2013

    CafeLand – Tháng 1 vừa qua, số lượng nhà ở mới được xây dựng tại Mỹ đã rơi vào tình trạng đóng băng, đồng thời doanh số bán nhà tại đây cũng chứng kiến sự đi xuống sau 1 năm được xem là tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2007, các chuyên gia kinh tế cho biết. <br/br>

  • Quan chức Trung Quốc bị điều tra vì sở hữu biệt thự

    Quan chức Trung Quốc bị điều tra vì sở hữu biệt thự

    Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang điều tra một phó chủ tịch quận bị tố cáo sở hữu một căn biệt thự hơn 200 m2.

  • BĐS Trung Quốc: Khi thị trường nhạy chính sách

    BĐS Trung Quốc: Khi thị trường nhạy chính sách

    Vai trò của thị trường bất động sản với nền kinh tế Trung Quốc được mô tả bằng nhận xét của giới chuyên gia: “Ngành BĐS chỉ chiếm 15% GDP của quốc gia này, nhưng mối liên kết của ngành này với những ngành khác là rất lớn. Nếu BĐS có vấn đề gì thì 40% nền kinh tế sẽ lâm nguy”.

K.Linh (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.