Giá hàng hóa bất động sản, nhất là giá nhà ở vẫn tăng và đứng ở mức cao
Biểu
hiện đầu tiên, theo ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, là giá
hàng hóa bất động sản, nhất là giá nhà ở vẫn tăng và đứng ở mức cao,
diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Đây đang là thách thức lớn cho công
tác quản lý thị trường, cũng như nỗ lực giải quyết nhu cầu nhà ở cho
đối tượng có thu nhập thấp.
Một yếu tố khác được Bộ Xây dựng đánh giá là nguyên nhân khiến thị
trường bất động sản thiếu ổn định là tiến độ triển khai các dự án chậm,
làm giảm khả năng cung hàng hóa cho thị trường. Điều này, theo TS.
Nguyễn Văn Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản, đã dẫn tới tình
trạng “thị trường của người bán” trên thị trường địa ốc.
Mặc dù cơ chế chính sách đã được tháo gỡ, thủ tục hành chính được đơn
giản hóa và công khai, nhưng tốc độ triển khai các dự án bất động sản
vẫn chưa được cải thiện, đặc biệt là khâu đền bù giải phóng mặt bằng
diễn ra chậm, do chính sách liên tục thay đổi.
Ngoài những nguyên nhân trên, Bộ Xây dựng cũng thẳng thắn thừa nhận, hệ
thống quản lý nhà nước về thị trường bất động sản còn nhiều bất cập; hệ
thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thiếu tin cậy và
chưa thống nhất. Bên cạnh đó, mô hình tổ chức quản lý và năng lực của
cán bộ trong lĩnh vực bất động sản và thị trường bất động sản từ Trung
ương đến địa phương còn bất cập trước yêu cầu bức xúc của thực tiễn.
Hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đối với thị trường còn hạn chế,
chưa phát huy vai trò định hướng, điều tiết vĩ mô và kiểm soát hoạt
động của thị trường bất động sản. Đặc biệt, khi thị trường bất động sản
có biến động lớn, Nhà nước chưa thể hiện được vai trò điều tiết, bình
ổn thị trường.






