Để “cứu” giá cổ phiếu, lãnh đạo Thép Nam Kim đã mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng mua vào cổ phiếu NKG trong bối cảnh thị trường đi xuống.

Hiện nay, thị trường chứng khoán liên tục lao dốc, chỉ số VN-Index tiếp tục tìm đáy mới. Trước cơn giảm sâu của cổ phiếu, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn đã không thể ngồi yên.

Điển hình nhất là nhóm bất động sản, khi từ Chủ tịch Kinh Bắc City, Đất Xanh, Licogi 14, DIC Corp… đều đồng loạt bỏ ra hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để cứu giá cổ phiếu.

Thị giá trượt dài từ đỉnh, lãnh đạo Nam Kim chi tiền “bắt đáy” cổ phiếu NKG

Mới đây nhất, bà Trần Ngọc Diệu - Phó tổng giám đốc CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 17/12, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu NKG đang giao dịch trong phiên 16/11 ở mức 6.890 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá của NKG, bà Trần Ngọc Diệu sẽ phải chi khoảng gần 14 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Hiện bà Diệu đang sở hữu 432.828 cổ phiếu NKG, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,164% và sẽ nâng số lượng nắm giữ lên gần 2,43 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng tương đương lên 0,924% nếu mua thành công.

Được biết, việc mua cổ phiếu khi giá cổ phiếu đi xuống sẽ làm giảm nguồn cung cổ phiếu, qua đó phần nào tạo động lực làm giá cổ phiếu tăng lên.

Trước đó, CTCP Thép Nam Kim cũng vừa gửi công văn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) giải trình về việc giá cổ phiếu NKG giảm sàn 5 phiên liên tục.

Lý giải việc giá cổ phiếu giảm sàn liên tục những phiên gần đây, Thép Nam Kim cho biết, cổ phiếu NKG được niêm yết và giao dịch công khai, minh bạch trên HoSE, giá mua bán cổ phiếu hiện nay bị tác động với nhiều điều kiện kinh tế vĩ mô.

Doanh nghiệp này cho rằng, giá cổ phiếu giảm 5 phiên liên tiếp nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, bởi vì việc mua bán cổ phiếu phụ thuộc vào thị hiếu và tâm lý của nhà đầu tư.

Trong quý 3 vừa qua, doanh thu của Thép Nam Kim giảm đến 41% so với cùng kỳ xuống còn 4.424 tỷ đồng. Do giá vốn tăng cao, doanh nghiệp này báo lỗ ròng 419 tỷ đồng, đây là khoản lỗ lớn nhất mà Công ty từng ghi nhận trong một quý kể từ khi hoạt động.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 18.771 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 290 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,2% và 83,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hữu Việt
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.