
"Chiến dịch Quang Trung" được ra đời nhằm đẩy nhanh việc thu hồi mặt bằng sạch, sớm hoàn thiện xây dựng hạ tầng để tiến tới triển khai các dự án lớn ở Khu kinh tế Vân Đồn, đặc biệt trước mắt là dự án trọng điểm Cảng hàng không Quảng Ninh ở xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn.
Chiến dịch trên được bắt đầu từ giữa tháng 12/2014. Chỉ huy trưởng chiến dịch là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Cảng hàng không Quảng Ninh là công trình giao thông đặc biệt, có tính chất kết nối quốc tế. Vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng "sạch" cho nhà đầu tư.
Chỉ huy trưởng “Chiến dịch Quang Trung” yêu cầu chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng của tỉnh cần tập trung triển khai quyết liệt các phần việc còn tồn đọng với mục tiêu “thần tốc”. Cụ thể, phần diện tích đất xây dựng đường băng Cảng hàng không rộng 76 ha, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu trước ngày 5/4 phải giải phóng xong mặt bằng. Huyện Vân Đồn cần khẩn trương rà soát nhu cầu tạm cư của người dân để bố trí khu nhà tạm. Các nhà thầu đang thi công dự án động lực tại Vân Đồn cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công an toàn.
Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh phải thu hồi 284,6 ha đất, ảnh hưởng tới 277 hộ ở xã Đoàn Kết trong vùng dự án. Trong đó, có 260 hộ, 9 công trình công cộng, 3 nghĩa trang… phải bố trí tái định cư. Nhờ sự chủ động vào cuộc, đặc biệt là Ban Chỉ đạo “Chiến dịch Quang Trung”, chỉ chưa đầy một tháng, gần 600 ngôi mộ trong vùng dự án đã được di chuyển xong trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Trong khi đó, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trên diện tích đất của người dân cũng được đẩy mạnh và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo "Chiến dịch Quang Trung", công tác kiểm đếm tất cả 277 hộ cơ bản được hoàn tất. Riêng vị trí khởi công dự án đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng “sạch” để sẵn sàng khởi công.
Ông Ngô Văn Tư, Chỉ huy thi công Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại An (đơn vị thi công san gạt mặt bằng) cho biết: Công ty đã huy động gần chục phương tiện, máy móc để thi công liên tục ba ca. Hiện nay, mặt bằng đã cơ bản được san gạt xong, đảm bảo cho lễ khởi công dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Ninh.
Để phục vụ xây dựng cảng hàng không, dự án đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức năng và các tiểu dự án tái định cư huyện Vân Đồn có vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng cũng được tỉnh gấp rút phê duyệt phần diện tích đất phải giải phóng mặt bằng.
Chiều 18/3, gia đình ông Hà Văn Quân, thôn 13, xã Hạ Long (Vân Đồn), hộ dân cuối cùng có diện tích đất nằm trong vị trí lòng đường dự án đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức năng, đã đồng tình với chủ trương chung của tỉnh bàn giao đất trước để thi công dự án.
Ông Dương Văn Lưu ở xã Hạ Long có phần đất phải giải phóng mặt bằng để làm đường vào sân bay, là hộ dân tiên phong đi đầu trong việc tiến hành tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công, cho biết: Vân Đồn có sân bay, khu du lịch quốc tế thì nơi này sẽ phát triển hơn, giàu đẹp hơn. Là một công dân, tôi nhận thức mình cần phải có trách nhiệm, nghĩa vụ cao trong việc đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
Theo Trung tâm Quản lý quỹ đất huyện Vân Đồn, khoảng 16 giờ ngày 18/3, đã thông tuyến từ Tỉnh lộ 334 đến thôn Bò Lạy, đảm bảo yêu cầu chuẩn bị khởi công cảng hàng không Quảng Ninh vào ngày 27/3.
Cảng hàng không Quảng Ninh có tổng đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, quy mô cảng hàng không có tối thiểu 4 vị trí tiếp nhận được loại máy bay Boeing 777, tương đương với công suất tiếp nhận được 2 triệu hành khách, 10.000 tấn hàng hóa/năm.
Đến năm 2030, cảng sẽ có 7 vị trí tiếp nhận máy bay với công suất khoảng 5 triệu hành khách, 30.000 tấn hàng hóa/năm. Đại diện Tập đoàn Sun Group, đơn vị đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Ninh, cam đoan sẽ nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện để có thể tiến hành khởi công dự án này vào đúng ngày 27/3 tới đây./.
-
Đất bãi bồi sử dụng ổn định có được bồi thường khi thu hồi?
Ông Nguyễn Đình Đạt (Điện Biên) có 1 thửa đất ở khu vực bãi bồi ven sông, sử dụng ổn định vào mục đích trồng ngô từ năm 1997, không có tranh chấp. UBND xã không ngăn cấm việc sử dụng đất của gia đình cũng như không có công bố về việc quy hoạch lòng s...
-
6 điểm mới về thu hồi đất tại TP.HCM người dân cần biết
Nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, rõ ràng và phù hợp với Luật Đất đai 2024, UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Dự thảo này thay thế các quy định trước đây vốn được...
-
Năm 2026 thu hồi đất khi 75% đồng thuận: Người dân được lợi gì?
Sau nhiều năm chờ đợi, Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội cùng hai nghị định hướng dẫn sắp ban hành đang mở ra một giai đoạn mới cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những cơ chế này được kỳ vọng tháo gỡ các “điểm nghẽn” ké...
-
Bất động sản Đồng Tháp trước LÀN SÓNG THU HỒI 1.500ha đất năm 2026
Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2026, với quy mô gần 1.500ha, trải rộng trên nhiều địa phương và lĩnh vực. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở rà soát thực tế, phục vụ mục tiê...
-
Trường hợp nào không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất từ 2026?
Tại Nghị quyết 254/2025/QH15 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ 2026, quy định các trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất....

.png)

