Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Quang Phúc
Mở đầu phiên thảo luận, ĐB Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) nhìn nhận đây là bước tiến có tính kế thừa và nâng tầm hiệu quả của việc sắp xếp các ĐVHC cấp tỉnh qua nhiều giai đoạn lịch sử; tạo ra cơ hội tái cấu trúc các vùng kinh tế xã hội.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao đổi tại hội trường Diên Hồng trước phiên họp. Ảnh: Quang Phúc
Vị ĐB tỉnh Bình Thuận bày tỏ kỳ vọng việc sáp nhập các tỉnh Lâm Đồng - Đắc Nông - Bình Thuận tạo ra tỉnh Lâm Đồng mới lớn nhất cả nước về diện tích, với nhiều ưu thế địa chính trị - kinh tế, có thể trở thành “Thượng Hải” của Việt Nam. ĐB đề nghị Chính phủ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức sau sắp xếp, giải quyết chính sách cho cán bộ công chức, người lao động chịu tác động sau sáp nhập; ưu tiên kết nối hạ tầng, nhất là với những tỉnh có diện tích rộng lớn… ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan có liên quan đã kịp thời thể chế hóa quan điểm phát triển của Đảng. Dẫn số liệu cụ thể từ năm 1975 đến nay với 3 lần sắp xếp ĐVHC, dẫn đến kết quả tăng tới 66% số ĐVHC, ĐB Trần Hoàng Ngân nêu rõ, trong điều kiện hiện nay thì việc sáp nhập để tạo ra 34 tỉnh thành, trong đó có 20 tỉnh thành có biển khiến ông “rất phấn khích”.
Đoàn ĐBQH TPHCM dự họp. Ảnh: Quang Phúc
“Đây không phải phép cộng về diện tích, dân số mà sẽ là phép nhân GDP. TPHCM kết hợp với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với cụm cảng quốc tế Thị Vải - Cái Mép - Cần Giờ, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính TPHCM… Đó là những tam giác vàng, tứ giác động lực mới với điều kiện được đầu tư xứng đáng, có thể chế linh hoạt theo hướng phân cấp phân quyền cho địa phương quyết, địa phương làm, địa phương kiểm tra”, ĐB Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.
ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quang Phúc
Thống nhất với chủ trương sáp nhập, ĐB K’Nhiễu (Lâm Đồng) lưu ý các cơ quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, tránh khoảng trống chính sách; đặc biệt chú trọng xử lý trở ngại phát sinh do địa bàn trải rộng; có cơ chế hỗ trợ chi phí công vụ… Gửi lời nhắn nhủ đến cử tri là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, ĐB chia sẻ: “Chúng ta không đơn độc trên hành trình phát triển mà luôn có sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Nhưng mỗi người dân chúng ta cũng cần hết sức nỗ lực tự vươn lên”.
ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức các tỉnh tới đây phải công tác xa, tạo điều kiện tốt nhất cho bộ máy mới yên tâm làm việc. Việc giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ nghỉ công tác, xử lý cơ sở vật chất dôi dư cũng được ĐB đề cập, để đảm bảo không gây lãng phí tài sản công. ĐB Dương Khắc Mai (Đắk Nông) đề nghị Quốc hội ghi nhận xứng đáng sự đóng góp của những cán bộ công chức chịu tác động của chính sách này, như "những người tiếp sức cho nhà vô địch"...
Quốc hội dự kiến sẽ thông qua dự thảo nghị quyết về vấn đề này sau khi thảo luận.
-
Tuyên Quang chỉ đạo về xử lý tài sản công sau sáp nhập
Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Tuyên Quang đang tăng tốc xử lý tài sản công, với chỉ đạo quyết liệt từ Chủ tịch UBND tỉnh qua Văn bản số 2768/UBND-THVX, thực hiện theo Công điện 80/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
-
Quốc hội chốt “quyết định lịch sử” sáp nhập tỉnh vào ngày mai
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với với các cơ quan có liên quan để trình Quốc hội điều chỉnh tiến độ một số nội dung sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 9 theo hướng điều chỉnh một số nội dung trình Quốc hội thông qua sớm hơn.
-
Đề xuất Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh có hiệu lực từ 12/6
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề xuất nghị quyết sáp nhập tỉnh thành có hiệu lực ngay từ ngày được Quốc hội thông qua 12/6 - thay vì từ 1/7 như đề nghị của Chính phủ.








-
Đâu sẽ là “vùng trũng” hút dòng tiền sau sáp nhập?
Sau khi thực hiện sáp nhập hành chính quy mô lớn, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hứa hẹn hình thành những cực tăng trưởng mới và làm thay đổi bản đồ bất động sản....
-
Rà soát điều chỉnh Quy hoạch TP.HCM (mới) sau sáp nhập
TP.HCM giao các sở, ngành rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP.HCM (mới) sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành đô thị mới 6.722 km2, hơn 14 triệu dân.
-
Siêu đô thị 14 triệu dân hình thành, thị trường bất động sản phía Nam chuẩn bị “thay máu”
Từ ngày 1/7, bản đồ hành chính phía Nam chính thức ghi dấu một sự kiện mang tính lịch sử: TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu hợp nhất, hình thành một “siêu đô thị” mới với vai trò trung tâm điều phối kinh tế toàn vùng. Đây không chỉ là thay đổi ...