Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 14,7 tỷ USD trong ngày 25/8/2023, mức tăng cao nhất thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng.

Tính đến ngày 25/8/2023, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản trị giá 55,8 tỷ USD, xếp thứ 23 người giàu nhất hành tinh, theo Forbes.

Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản trị giá 55,8 tỷ USD, xếp thứ 23 người giàu nhất hành tinh, theo Forbes.

Trong ngày 25/8, cổ phiếu VFS của VinFast đã chứng kiến đà tăng giá ấn tượng khi đóng cửa tại 68,77 USD/cổ phiếu, tăng đến hơn 40%.

Cổ phiếu VinFast đã tăng 5 phiên liên tiếp đẩy thị giá tăng gấp 4,5 lần. Vốn hóa thị trường tương ứng tăng thêm 123 tỷ USD, lên đạt xấp xỉ 160 tỷ USD chốt phiên 25/8.

Tài sản của ông Vương theo đà tăng của VFS cũng tăng mạnh 14,7 tỷ USD trong ngày 25/8, mức tăng cao nhất thế giới, vượt cả mức tăng tài sản của ông chủ hãng ô tô điện Telsa – tỷ phú Elon Musk.

Cập nhật của Forbes ngày 25/8/2023.

Trong ngày 25/8, tài sản của Elon Musk tăng 6,1 tỷ USD và vị tỷ phú này tiếp tục giữ vững ngôi vương người giàu nhất hành tính. Theo sau là tỷ phú Larry Ellison - chủ tịch hãng phần mềm Oracle và Jeff Bezos – ông chủ Amazon chứng kiến tài sản tăng lần lượt 3,8 tỷ USD và 1,4 tỷ USD trong ngày 25/8.

VinFast Auto được xem là cổ phiếu nóng hổi mới nhất trên sàn chứng khoán Mỹ khi giá cổ phiếu đã tăng gấp hơn 3 lần trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).

Cổ phiếu VFS hiện có giá trị thị trường cao hơn bất kỳ công ty khởi nghiệp xe điện nào từ trước đến nay. VinFast cũng có giá trị vượt hãng xe Porsche (trị giá khoảng 100 tỷ USD). VinFast cũng đang vượt xa nhà sản xuất xe chạy bằng pin, hay BEV, lớn thứ hai trên hành tinh, BYD (trị giá khoảng 92 tỷ USD).

Chỉ duy nhất Tesla, nhà sản xuất xe điện lớn nhất, hiện có giá trị thị trường cao hơn VinFast. Vốn hóa thị trường của Tesla vào khoảng 720 tỷ USD. Tesla đã vượt qua mức vốn hóa thị trường 150 tỷ USD vào đầu năm 2020, khoảng 17 năm sau khi thành lập và rất lâu sau khi công ty không còn là một công ty khởi nghiệp. Vốn hóa thị trường của Tesla là khoảng 2 tỷ USD vào thời điểm IPO năm 2010.

Giá cổ phiếu cao có thể mang lại cơ hội huy động vốn cho VinFast. VinFast chưa tạo ra dòng tiền tự do và sẽ cần thêm tiền từ các nguồn bên ngoài để xây dựng hoạt động kinh doanh của mình.

Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.