Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), nhóm quỹ Dragon Capital đã mua ròng 2,8 triệu cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen vào ngày 30/1.
Cụ thể, quỹ thành viên Amersham Industries Limited mua 2,5 triệu đơn vị; Hanoi Investments Holdings Limited mua 500.000 đơn vị. Trong khi đó, hai quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust cùng bán ra 100.000 đơn vị.
Sau giao dịch, sở hữu của cả nhóm quỹ Dragon Capital tăng từ 72,75 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,81%) lên 75,55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,26%).

Dragon Capital gom thêm gần 6 triệu cổ phiếu HSG trong thời gian 26/1 - 30/1
Theo báo cáo quản trị năm 2023, một cổ đông lớn khác của Tập đoàn Hoa Sen là ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT công ty, đang nắm giữ khối lượng lượng cổ phiếu lớn nhất với gần 105 triệu đơn vị, chiếm 17,02% vốn.
Trước đó, ngày 26/1, Dragon Capital đã mua 3 triệu cổ phiếu HSG để nâng sở hữu tại Hoa Sen lên 69,75 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 11,32%. Tính từ thời điểm đó đến nay, nhóm quỹ ngoại này đã mua ròng thêm tổng cộng khoảng 5,8 triệu cổ phiếu HSG trong 4 ngày.
Ở chiều ngược lại, ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc Trực Hoa Sen đã bán thành công 800.000 cổ phiếu HSG theo phương thức khớp lệnh trên sàn, qua đó giảm sở hữu xuống còn 6.202 cổ phiếu (tỷ lệ 0,001%). Ước tính tổng giá trị giao dịch này khoảng hơn 18 tỷ đồng.
Một người nội bộ khác, ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT cũng đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu nhằm mục đích thu xếp tài chính cá nhân.
Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/2 đến ngày 1/3/2024 theo phương thức khớp lệnh trên sàn và thỏa thuận.
Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HSG mà ông Trần Ngọc Chu nắm giữ sẽ giảm từ 1,78 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 0,29%) xuống còn hơn 280.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,046%). Tạm tính với giá đóng cửa ngày 1/2 là 22.900 đồng/cp, ông Chu có thể thu về khoảng 35 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, nhà sản xuất tôn mạ này vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 niên độ 2023-2024 (từ 1/7/2023 đến 30/9/2024) với doanh thu thuần đạt 9.700 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 680 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2023, Hoa Sen ghi nhận tổng tài sản tăng 8% lên gần 18.800 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho là gần 8.000 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu kỳ.
Đáng chú ý, doanh nghiệp này đang có khoản tiền gửi không kỳ hạn hơn 1.600 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu niên độ kinh doanh.
Quý vừa rồi, Hoa Sen đẩy mạnh vay nợ ngân hàng, qua đó nâng quy mô khoản vay tại các ngân hàng từ hơn 1.700 tỷ đồng lên hơn 4.684 tỷ đồng với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Tổng nợ phải trả cũng vì vậy mà tăng 20% lên hơn 7.900 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, trong phiên 6/2, cổ phiếu HSG đang giao dịch ở mức 23.150 đồng/cp.
-
Phó Chủ tịch Hoa Sen quyết tâm muốn bán gần hết cổ phiếu HSG, liệu có “quá tam ba bận”?
Sau hai lần giao dịch bất thành với lý do điều kiện thị trường không phù hợp, Phó Chủ tịch Hoa Sen Trần Ngọc Chu tiếp tục đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại tập đoàn tôn mạ này xuống còn 0,046%.
-
Vì sao hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen muốn bán hết cổ phiếu HSG?
Nhằm mục đích thu xếp tài chính cá nhân, ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc Trực Tập đoàn Hoa Sen muốn bán gần hết số cổ phiếu HSG đang nắm giữ.
-
Một phân khúc thép đang được “gọi tên” nhờ các dự án đường sắt 2026
Năm 2026 được xem là thời điểm các dự án đường sắt tăng tốc mạnh mẽ. Cùng với đó, thép ray - dòng sản phẩm chuyên biệt cho hạ tầng giao thông bắt đầu được gọi tên như một động lực mới, có khả năng định hình chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ngành thép...
-
Cảnh 'bi đát' của Thép Pomina trước khi bắt tay Vingroup
Pomina từng là "biểu tượng" của ngành thép xây dựng với thị phần gần 30%, nhưng nhiều năm sa sút đã đẩy doanh nghiệp vào tình thế kiệt quệ.
-
Chủ trương thu hẹp sản xuất kinh doanh để duy trì hoạt động của một hãng thép có diễn biến mới
Kinh doanh gặp khó cộng thêm khoản công nợ tồn đọng khó đòi từ các chủ đầu tư, Đầu tư Thương mại SMC buộc phải thu hẹp sản xuất để duy trì hoạt động.
-
Tỷ phú Trần Đình Long sắp đưa công ty nông nghiệp lên sàn: Tham vọng mới sau thép?
Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015, khởi đầu với mảng chăn nuôi và thức ăn gia súc, sau đó mở rộng hoạt động sang mảng gia cầm.
-
Hoa Sen bất ngờ rót 1.000 tỷ lập công ty mới
Hoa Sen bất ngờ lập Công ty CP Hoa Sen Home với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và nắm giữ tới 99% cổ phần. Động thái mạnh tay này khiến thị trường đặt câu hỏi: Tập đoàn đang chuẩn bị cho bước đi chiến lược nào tiếp theo?...

.png)

