Tại cuộc làm việc tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cho biết sẽ tiến hành cưỡng chế trước ngày 25/9.

Sáng 4/9, Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn TP Vinh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh nhấn mạnh đường nối Vinh - Cửa Lò là dự án trọng điểm vì vậy thành phố cần phải quyết liệt hơn trong GPMB. Ảnh: Võ Huyền

Dự án đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò đoạn đi qua TP Vinh có chiều dài 3,4km, trong đó qua địa bàn xã Nghi Phú 1,1km và xã Nghi Đức 2,3km. Để phục vụ GPMB phần đất ở dự án đường Vinh - Cửa Lò, TP Vinh đồng thời thực hiện các dự án xây dựng khu tái định cư xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức; khu tái định cư xóm 5 và xóm 21 xã Nghi Phú.

Thi công đường Vinh - Cửa Lò đoạn qua địa bàn xã Nghi Đức. Ảnh: Việt Phương

Thời gian qua, TP Vinh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung quyết liệt cho công tác GPMB. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành GPMB phần đất nông nghiệp và đất nghĩa trang. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc đối với phần đất ở và đất vườn.

Khu tái định cư xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức cơ bản hoàn thiện, nhiều hộ tái định cư đường Vinh - Cửa Lò đã vào xây dựng nhà ở. Ảnh: Việt Phương

Đoạn qua xã Nghi Đức hiện còn vướng phần đất ở của 26 hộ; đoạn qua xã Nghi Phú hiện còn vướng 400m đất ở và đất vườn của 68 hộ. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã trình bày các khó khăn, vướng mắc cụ thể tại từng địa phương như: giá đất nơi đi, nơi đến; nguồn gốc sử dụng đất; cơ chế chính sách về giao đất cho con trên 18 tuổi; hệ thống cấp nước sạch tại các khu tái định cư…

Khu vực còn vướng mặt bằng đoạn qua xã Nghi Đức, Thành phố Vinh. Ảnh Việt Phương

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh nhấn mạnh đường nối Vinh - Cửa Lò là dự án trọng điểm vì vậy thành phố cần phải quyết liệt hơn trong GPMB để hoàn thành đúng kế hoạch. Rà soát cụ thể những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách và những kiến nghị, đề xuất để trình xin ý kiến UBND tỉnh. Hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để bố trí dân vào ở.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Đối với những hộ không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế trước ngày 25/9.

Võ Huyền (Báo Nghệ An)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.