
UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan đến năm 2030, theo báo Đồng Nai.
Theo đó, ngoài tuyến cáp treo hiện có từ chân núi lên chùa Bửu Quang, sẽ quy hoạch thêm 3 tuyến cáp treo mới từ chân núi phía Đông Nam lên đỉnh núi (gần nhà nghỉ toàn quyền Pháp và vườn trà Bảo Đại) và 1 tuyến cáp treo nội bộ trên đỉnh núi. Đồng thời, sẽ có 4 tuyến đường sắt leo núi được quy hoạch để kết nối các khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan.
Núi Chứa Chan là ngọn núi cao nhất Đồng Nai và cao thứ 2 tại khu vực phía Nam (sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh). Đây là một địa danh du lịch hấp dẫn du khách tại Đồng Nai.
Tỉnh Đồng Nai cũng đã quy hoạch khu du lịch núi Chứa Chan với tổng diện tích khoảng 1.700 ha, bao gồm các xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Hiệp, Suối Cát và thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc. Trong đó, khu vực lập quy hoạch chi tiết có diện tích 250 ha, chia thành khu vực bảo vệ 1 (18,5 ha) và khu vực bảo vệ 2 cùng các khu vực kết nối giao thông hiện trạng (hơn 231 ha).
Định hướng phát triển sẽ là Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan sẽ bao gồm các chức năng như dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và bảo tồn, phát huy giá trị di tích.
Các không gian chức năng dự kiến gồm quảng trường lễ hội, khu dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí (xe trượt dốc, đu dây, leo núi mạo hiểm, tàu lượn siêu tốc...), cùng khu dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp chăm sóc sức khỏe như thiền và yoga.
Dự án được chia thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 18.200 tỷ đồng, huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Việc điều chỉnh quy hoạch này nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và xã hội cho khu vực
-
Diễn biến mới về khu công nghiệp hơn 244ha ở Đồng Nai
Dự án khu công nghiệp Long Đức 3 có quy mô diện tích hơn 244ha, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng tọa lạc tại huyện Long Thành vừa có thêm bước tiến mới trong quy hoạch.
-
Đâu sẽ là nơi được chọn để xây dựng khu thương mại tự do tại sân bay Long Thành?
Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, vừa có đề xuất chính thức về việc quy hoạch bốn khu thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là bước đi chiến lược nhằm khai thác tối đa tiềm năng kinh tế của sân bay lớn nhất Việt Nam sau khi đi vào hoạt động.
-
Vì sao chưa thể đấu giá 107ha đất khu du lịch tại ngọn núi cao nhất Đồng Nai?
Tỉnh Đồng Nai vừa có thông tin về việc đấu giá 107ha đất tại dự án khu du lịch ở núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc). Theo cơ quan chức năng, việc đấu giá khu đất này chưa thể triển khai do chưa đủ điều kiện.
-
Loạt dự án định hình đô thị ven sông Đồng Nai có quy mô ra sao?
Với lợi thế về diện tích, dân số, vị trí cửa ngõ kết nối vùng và vai trò trung tâm công nghiệp khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai được đánh giá hội tụ nhiều điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, với động lực từ sân bay Long Thành và vùng...
-
HÉ LỘ những KHU ĐẤT KHỦNG làm khu đô thị tại Long Thành - Nơi có sân bay LỚN NHẤT Việt Nam
Phường Long Thành, Đồng Nai không chỉ là “cái nôi” của Cảng hàng không quốc tế Long Thành – sân bay lớn nhất Việt Nam với quy mô tương lai lên đến 100 triệu hành khách/năm – mà còn đang trở thành tâm điểm phát triển đô thị vệ tinh khổng lồ....
-
TOÀN CẢNH 73 khu đất chuẩn bị ĐẤU GIÁ tại Đồng Nai
Tại buổi làm việc ngày 6/4/2026 với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đã yêu cầu triển khai nhanh, hiệu quả Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 mà tỉnh đã ban hành....
-
Tin vui dân Đồng Xoài: Bỏ quy hoạch dự án treo gần 10 năm
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa chính thức ban hành Thông báo số 182/TB-SXD ngày 28/3/2026, chấm dứt hiệu lực Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Vinh (trước đây thuộc phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, ...
-
Thông tin mới về tuyến đường mới kết nối khu vực Tây Nguyên đến sân bay và cảng Cái Mép - Thị Vải
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu tăng tốc dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM, tập trung nguồn lực đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để kịp khởi công vào tháng 6/2026. Tuyến đường được xác định là cấp bách, giữ vai trò mở rộng không gian...



